Tay đua MotoGP thoát chết khi kịp nhảy ra trước lúc chiếc xe bốc cháy

Thứ ba, 25/08/2020 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, tại cuộc đua Red Bull Ring được tổ chức tại Áo vào ngày 23/8, tay đua MotoGP là Maverick Vinales đã có một pha thoát chết khi anh đã kịp nhảy ra trước khi chiếc xe bốc cháy và hư hỏng nặng.

Vào ngày 23/8, trong cuộc đua Red Bull Ring tổ chức tại nước Áo, tay đua MotoGP người Tây Ban Nha Maverick Vinales trong lúc thi đấu xe của anh đã gặp vấn đề với phanh trước. Ngay sau đó, anh đã bị tụt hạng từ vị trí thứ 6 xuống vị trí 13 chỉ sau 3 vòng đua liên tiếp.

Tay đua Vinales kịp nhảy ra trước khi chiếc xe va chạm. Ảnh: internet.

Tay đua Vinales kịp nhảy ra trước khi chiếc xe va chạm. Ảnh: internet.

Mặc dù đã cố gắng xoay sở, nhưng Maverick Vinales cuối cùng đã bất lực khi chiếc xe của anh đột xuất lao quá nhanh khi tới một khúc cua. Trước tình thế nguy cấp này, tay đua 25 tuổi đã kịp nhảy khỏi chiếc xe đang chạy với tốc độ 200 km/h. Chiếc xe này sau đó đã lao thẳng vào dải phân cách trước khi nổ tung và Vinales đã thoát chết mà không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào.

Chiếc xe của Vinales đã hỏng hoàn toàn sau cú va chạm. Ảnh: internet.

Chiếc xe của Vinales đã hỏng hoàn toàn sau cú va chạm. Ảnh: internet.

"Khi đang đua, tôi dần mất kiểm soát với phanh trước. Tôi đã cố gắng thử nhưng nó chỉ trở lại hoạt động duy nhất một lần. Khi chạy 3 vòng tiếp theo rất chậm và phanh lúc được lúc không trước khi hỏng hẳn. Đây là điều tôi chưa từng trải qua trong sự nghiệp đua xe của mình. Tôi đã cố gắng nhưng rồi nhận ra mình không thể dừng chiếc xe lại. Và rồi tôi quyết định nhảy ra khỏi chiếc xe đó. Chúng tôi sẽ quên đi cuộc đua không thành công vừa qua và trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai", Vinales chia sẻ sau vụ tai nạn đáng tiếc.

Sự tiếc nuổi thể hiện rõ trên khuôn mặt của tay đua Maverick Vinales. Ảnh: internet.

Sự tiếc nuổi thể hiện rõ trên khuôn mặt của tay đua Maverick Vinales. Ảnh: internet.

Theo đó, vào tuần trước, trong một chặng đua được tổ chức tại Áo, hai tay đua Franco Morbidelli và Johann Zarco đã va chạm với nhau ở vận tốc 320 km/h. Hệ quả, một chiếc xe vỡ tan tành trong khi chiếc còn lại văng ra một quãng xa, suýt trúng vào người của huyền thoại Valentino Rossi. Hai tay đua sau đó may mắn đều an toàn.

PV

Tin khác

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có trận hòa kịch tính tỷ số 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tại TPHCM, tối 28/3.

Thể thao
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao