Theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 30/12, một buổi lễ trang trọng đã được tổ chức tại Belarus để đánh dấu việc các đơn vị được trang bị hệ thống tên lửa Oreshnik chính thức nhận nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi hoàn tất nghi thức quân sự, lá cờ của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga được kéo lên, xác nhận hệ thống đã sẵn sàng hoạt động.
Phía Belarus cũng xác nhận thông tin này và cho biết một tiểu đoàn bệ phóng tên lửa Oreshnik đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại các khu vực được chỉ định trên lãnh thổ nước này, sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra của nhóm đánh giá liên hợp Nga-Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus đồng thời đăng tải video ghi lại buổi lễ.
Hai bên cho biết việc triển khai hệ thống Oreshnik tại Belarus được thực hiện theo quyết định của lãnh đạo Nga và Belarus. Trước khi chính thức đưa vào trực chiến, toàn bộ lực lượng liên quan, gồm các kíp phóng, binh chủng thông tin liên lạc, nhân viên an ninh, bảo đảm điện năng, cùng lái xe và thợ máy vận hành hệ thống, đều đã trải qua các khóa huấn luyện nâng cao trên thiết bị mô phỏng hiện đại.
Hệ thống tên lửa Oreshnik là tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung, cơ động trên đường bộ. Loại tên lửa này lần đầu tiên được Nga sử dụng vào tháng 11/2024, khi một tên lửa siêu thanh mang đầu đạn phi hạt nhân tấn công một khu công nghiệp quân sự tại Dnepropetrovsk, Ukraine. Một ngày sau sự kiện này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang sở hữu số lượng lớn tên lửa Oreshnik và đã tổ chức sản xuất hàng loạt.
Theo Bộ Quốc phòng Belarus, hệ thống Oreshnik có tầm bắn lên tới 5.000 km, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, đồng thời có khả năng phóng từ bất kỳ vị trí nào trên tuyến tuần tra chiến đấu.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết việc triển khai loại tên lửa này nhằm đáp trả "các hành động gây hấn từ các đối thủ phương Tây".
Việc Oreshnik chính thức trực chiến tại Belarus đánh dấu bước tăng cường hợp tác quân sự Nga-Belarus, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.