Thái Lan cân nhắc đóng cửa cây xăng vào ban đêm sau kỳ nghỉ Tết Songkran

(CLO) Thái Lan đang xem xét việc thực thi quy định đóng cửa các trạm xăng vào ban đêm bắt đầu từ cuối tháng này nhằm nỗ lực bảo tồn nguồn nhiên liệu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu trước các phóng viên tại Bangkok vào ngày 7/4, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người vừa cùng nội các mới tuyên thệ nhậm chức vào tối muộn ngày 6/4, cho biết Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc việc ngừng bán xăng tại các trụ bơm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, có thể bắt đầu sớm nhất là từ ngày 20/4.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định với người dân rằng họ vẫn có thể di chuyển về quê trong dịp Tết Songkran, vốn được tổ chức chính thức từ thứ Hai đến thứ Tư tuần tới. Nhiều người dân Thái Lan thường ăn mừng năm mới Songkran bằng các chuyến đi đường bộ về các tỉnh quê nhà để thăm gia đình. Ông Anutin nêu rõ: "Giờ đóng cửa các trạm xăng có thể bắt đầu sau khi người dân trở về từ các chuyến đi dịp lễ Songkran và quay lại cuộc sống bình thường".

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: thepattayanews
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: thepattayanews

Trước đó, vào ngày 6/4, Thủ tướng Thái Lan cũng đã kêu gọi công chúng tiết kiệm năng lượng bằng cách làm việc tại nhà và sử dụng phương tiện giao thông công cộng, khi cuộc chiến của Mỹ - Israel tại Iran tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng những biện pháp này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tiêu thụ xăng dầu trong giai đoạn thị trường thế giới đầy biến động,.

Mặc dù có lượng dự trữ nhất định, Thái Lan vẫn đối mặt với những rủi ro lớn do phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh: "Mặc dù Thái Lan duy trì dự trữ dầu ở mức tương đối cao so với các quốc gia khác, chúng ta vẫn dễ bị tổn thương với tư cách là một quốc gia phải nhập khẩu khối lượng lớn dầu từ nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ khác nhau". Ông cũng khẳng định thêm rằng: "Chúng ta không thể tự mãn hoặc tiếp tục quản lý các vấn đề về dầu mỏ theo cách giống như trước đây".

Tuần trước, nhà lãnh đạo này đã chỉ trích các nhà buôn dầu vì hành vi trục lợi quá mức, đổ lỗi cho những đối tượng tích trữ nhiên liệu hoặc buôn lậu ra nước ngoài là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt và khiến giá cả tăng cao liên tục.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: