Việc phong tỏa eo biển Hormuz đang gây ra những cú sốc dây chuyền đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, và Đông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề đầu tiên. Trước tình hình này, Thái Lan đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga để tìm kiếm nguồn cung dầu thô thay thế.
Phó Thủ tướng Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết các cuộc thảo luận về việc mua dầu thô của Nga đang được tiến hành.
Động thái này diễn ra sau khi Mỹ ban hành lệnh miễn trừ có thời hạn 30 ngày vào tuần trước, cho phép các quốc gia mua dầu Nga đang vận chuyển trên biển mà không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Nỗ lực bảo tồn nguồn cung trong nước
Ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột tại Trung Đông, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện các biện pháp cứng rắn để bảo vệ thị trường nội địa. Kể từ ngày 1/3, quốc gia này đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu, ngoại trừ các lô hàng cung cấp cho Lào và Campuchia.
Các quốc gia Đông Nam Á hiện đang ở vị thế dễ bị tổn thương hơn so với các khu vực khác trước những cú sốc cung ứng từ Trung Đông, do phần lớn lượng dầu nhập khẩu đến từ vùng Vịnh.
Về mặt tài chính, ngân sách của các nước này cũng gặp áp lực lớn khi các công cụ trợ giá nhiên liệu khó có thể duy trì nếu giá dầu thô thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo an ninh năng lượng
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, phía Nga đã sẵn sàng bán dầu cho Thái Lan.
Bên cạnh đó, Bangkok cũng đang tích cực liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng khác như Brazil, Nigeria và Kazakhstan để đa dạng hóa danh mục nhập khẩu.
Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Auttapol Rerkpiboon thông tin thêm, nước này đã chốt đơn hàng gần 2 triệu thùng dầu thô từ Angola (Tây Phi) và hơn 600.000 thùng từ Mỹ.
Ông khẳng định nguồn cung hiện tại vẫn đủ đáp ứng nhu cầu và kêu gọi người dân không nên tích trữ nhiên liệu trước thềm kỳ nghỉ lễ Tết Songkran vào giữa tháng 4 tới.
Dữ liệu từ Cục Kinh doanh Năng lượng Thái Lan cho thấy lượng dự trữ dầu mỏ quốc gia hiện đủ dùng trong ít nhất 101 ngày.
Tác động đến sản xuất công nghiệp
Bên cạnh việc cấm xuất khẩu, Thái Lan đang nỗ lực cắt giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách khuyến khích làm việc tại nhà. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực đến nền công nghiệp đã bắt đầu lộ diện.
Tuần trước, tập đoàn hóa chất hàng đầu SCG đã phải tạm dừng hoạt động tại nhà máy olefins ở Rayong do thiếu hụt nguyên liệu đầu vào như naphtha.
Tình hình tại Thái Lan phản ánh bức tranh chung của nhiều quốc gia trong khu vực khi phải gồng mình chống chọi với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua do biến động tại eo biển Hormuz.