Thái Lan mở lối dầu qua Hormuz giữa căng thẳng Iran

(CLO) Thái Lan đàm phán thành công với Iran để giải cứu tàu dầu khỏi "chảo lửa" Hormuz, trong khi số phận 3 thuyền viên mất tích vẫn đang được xác minh.

Trong một diễn biến tích cực liên quan đến an ninh hàng hải, chính quyền Thái Lan đã nhận được sự chấp thuận từ phía Iran cho phép tàu chở dầu của quốc gia này đi qua eo biển Hormuz sau các nỗ lực phối hợp song phương.

770-202603250635231.png
Hình minh họa tàu chở dầu. Ảnh: Crude Oil Daily

Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra vào thứ Ba, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã gửi danh sách hai con tàu tới các cơ quan chức năng của Iran để xin cấp phép lưu thông. Hai phương tiện này bao gồm một tàu thuộc Tập đoàn Bangchak và một tàu do SCG Chemicals vận hành.

Theo thông báo mới nhất, phía Iran đã chính thức cấp phép cho tàu chở dầu của Bangchak băng qua eo biển Hormuz để trở về Thái Lan.

Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow xác nhận rằng vào ngày 23/3, con tàu này đã vượt qua eo biển huyết mạch một cách an toàn và hiện đang trên hành trình về nước.

Đồng thời, các cơ quan chức năng Thái Lan cũng đang tích cực thúc đẩy để nhận được sự chấp thuận tương tự cho tàu của SCG Chemicals.

Nỗ lực cứu hộ các thuyền viên mất tích

Bên cạnh việc thông luồng vận tải, Chính phủ Thái Lan cũng đang chạy đua với thời gian để hỗ trợ ba thuyền viên thuộc tàu hàng Mayuree Naree.

Ông Sihasak Phuangketkeow chia sẻ nhà chức trách vẫn giữ hy vọng các công dân này còn sống, dù thông tin xác nhận chính thức vẫn cần sự phản hồi từ phía các quan chức Iran hoặc Oman.

Đến sáng thứ Ba, Bộ Ngoại giao Thái Lan nhận được thông tin về việc Iran và Oman đã phối hợp triển khai một chiến dịch chung để tiếp cận con tàu gặp nạn.

Mặc dù lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu và thiết lập liên lạc với ba thuyền viên, tuy nhiên tình trạng sức khỏe cũng như các thông tin chi tiết về họ vẫn đang trong quá trình xác minh cụ thể.

Trước đó vào ngày 11/3, tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan đã bị tấn công ngay tại eo biển Hormuz. Trong số 23 thuyền viên có mặt trên tàu vào thời điểm đó, 20 người đã được cứu thoát kịp thời, trong khi 3 người khác được báo cáo là mất tích.

Theo các báo cáo kỹ thuật, tàu Mayuree Naree gặp nạn khi đang trên hành trình từ cảng Khalifa thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đến cảng Kandla tại bang Gujarat, Ấn Độ.

Con tàu bị trúng các vật thể bay gây ra những vụ nổ lớn ở phần đuôi và buồng máy, dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng. Sự việc đáng tiếc này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang leo thang mạnh mẽ tại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược đảm nhận phần lớn sản lượng dầu mỏ lưu thông trên toàn thế giới.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: