Thái Lan có thể phải dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu?

(CLO) Thái Lan có thể phải xem xét di dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, theo một quan chức cấp cao của văn phòng biến đổi khí hậu nước này cho biết hôm 15/5.

Ông Pavich Kesavawong, Phó Tổng giám đốc Cơ quan biến đổi khí hậu và môi trường của Chính phủ Thái Lan, cảnh báo rằng Bangkok có thể không thích ứng được với xu hướng nóng lên hiện nay của thế giới.

Các dự báo luôn cho thấy vùng trũng Bangkok có nguy cơ bị nước biển nhấm chìm trước cuối thế kỷ này. Trong mùa mưa, phần lớn thủ đô đông đúc của Thái Lan phải vật lộn với tình trạng ngập lụt.

thai lan co the phai doi thu do bangkok vi bien doi khi hau hinh 1

Các dự báo luôn cho thấy vùng trũng Bangkok có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trước cuối thế kỷ này.

"Tôi nghĩ chúng ta đã vượt quá ngưỡng 1,5 độ C", ông Pavich nói, đề cập đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu so với thời kỳ tiền công nghiệp. "Bây giờ chúng tôi phải suy nghĩ về việc thích ứng. Tôi nghĩ Bangkok sẽ chìm trong nước nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn".

Ông cho biết, chính quyền thành phố Bangkok đang nghiên cứu các biện pháp bao gồm xây dựng đê điều, giống như những biện pháp được sử dụng ở Hà Lan, nhưng cũng tính đến việc di dời thủ đô. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận vẫn chỉ mang tính giả thuyết và vấn đề di dời rất phức tạp.  

Ông nói: "Cá nhân tôi nghĩ đó là một lựa chọn tốt, vì vậy chúng ta có thể tách biệt thủ đô, khu vực hành chính và khu vực kinh doanh. Bangkok vẫn sẽ là thủ đô hành chính, nhưng sẽ chuyển hoạt động kinh doanh".

Chính sách dời thủ đô không phải là mới. Indonesia sẽ khánh thành thủ đô mới Nusantara trong năm nay, thay thế Jakarta ô nhiễm đang dần bị nhấn chìm để trở thành trung tâm chính trị của đất nước. Dự án khổng lồ này có chi phí ước tính từ 32 - 35 tỷ USD.

Thái Lan đang chịu tác động của biến đổi khí hậu trên nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến du lịch. Nước này đã đóng cửa một số công viên quốc gia để ứng phó với tình trạng san hô bị tẩy trắng gần đây và ông Pavich cho biết có thể tiếp tục đóng cửa thêm nhiều địa điểm khác.

Pavich nói: "Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên của mình, vì vậy chúng ta sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên của mình". Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng những nỗ lực của chính quyền nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí vẫn chưa mang lại kết quả, đặc biệt là ở miền bắc Thái Lan.

Hoài Phương (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: