Thái Lan gửi người tị nạn trở lại Myanmar bất chấp đụng độ gia tăng

Một số người tị nạn từng đến tỉnh Tak của Thái Lan tị nạn nói rằng họ đã tình nguyện quay trở lại, chứ không phải do ép buộc, dù rằng những tiếng súng và đạn pháo vẫn liên tục được nổ ra tại các khu vực xảy ra đụng độ.

thai lan gui nguoi ti nan tro lai myanmar bat chap dung do gia tang hinh 1

Những người tị nạn Myanmar tự nguyện trở về biên giới về Myanmar từ tỉnh Tak, Thái Lan vào ngày 19/12/2021. Ảnh: Reuters

Thống đốc tỉnh Somchai Kitcharoenrungroj đã nói với Reuters vào buổi chiều Chủ nhật vừa rồi rằng: "Nhiều người sẵn sàng quay trở lại vì họ lo lắng về tài sản của họ ở đó".

Dẫu vậy, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Phil Robertson, kêu gọi Thái Lan không nên vội vàng đưa người tị nạn trở lại Myanmar. “Mọi người đều biết quân đội Myanmar cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường bằng vũ lực, vì vậy rõ ràng những người tị nạn này đang trốn chạy để cứu mạng sống của mình”, ông cho biết.

Một phát ngôn viên của quân đội Myanmar đã không trả lời điện thoại của ông Robertson vào Chủ nhật. Quân đội nước này cũng phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Ủy ban Liên minh Viện trợ, tổ chức của những người Myanmar định cư tại Thái Lan, cho biết khoảng 1.000 người tị nạn đang cắm trại dọc theo biên giới Myanmar tại nhiều điểm khác nhau để chờ sang Thái Lan.

Vào sáng Chủ nhật, các phóng viên Reuters đã nhìn thấy hàng chục người tị nạn đang trú ẩn tại một trường học địa phương của Thái Lan được đưa vào ba chiếc xe tải để đưa trở lại biên giới.

"Tôi chạy trốn khỏi Mae Htaw Talay. Có pháo rơi xuống khu vực lân cận của tôi", một người tị nạn giấu tên cho biết khi đang đứng trên xe tải chuẩn bị rời biên giới. "Tôi đã phải băng qua sông để sang Thái Lan".

Kitcharoenrungroj, thống đốc tỉnh Tak, cho biết 623 người tị nạn đã được đưa về Myanmar và 2094 người vẫn đang ở lại phía Thái Lan. Ông nói thêm rằng tất cả sẽ được đưa trở lại nếu họ mong muốn.

thai lan gui nguoi ti nan tro lai myanmar bat chap dung do gia tang hinh 2

Nhóm phiên quân nổi dậy chống chính phủ Myanmar tại một lán trại bí mật ở bang Karen, miền đông Myanmar. Ảnh: Reuters

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự được dựng lên bởi người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1/2, gây ra các cuộc biểu tình và đụng độ lẻ tẻ ở vùng nông thôn giữa lực lượng dân quân chống chính quyền và quân đội.

Cuộc giao tranh mới nhất nổ ra vào tuần trước giữa Liên minh Quốc gia Karen (KNU) - lực lượng nổi dậy lâu đời nhất của Myanmar - và quân đội, buộc hàng nghìn người từ bang Karen của Myanmar phải chạy trốn. Trong đó có hàng nghìn người xin tị nạn ở quốc gia láng giềng Thái Lan, bằng việc băng qua các con sông hẹp ở biên giới giữa 2 nước.

Hoàng Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: