Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Trung Quốc, Myanmar và Triều Tiên

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (10/12) đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền đối với hàng chục người và thực thể liên quan đến Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh, đồng thời đưa công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime Group của Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư.

Canada và Vương quốc Anh cùng với Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến lạm dụng nhân quyền ở Myanmar, trong khi Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đầu tiên đối với Triều Tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden và nhắm mục tiêu vào các thực thể quân sự của Myanmar.

my ap dat trung phat doi voi trung quoc myanmar va trieu tien hinh 1

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc trên một cột đèn ở khu phố Tàu ở Boston, Massachusetts, Mỹ - Ảnh: REUTERS

“Hành động của chúng tôi ngày hôm nay, đặc biệt là những hành động hợp tác với Vương quốc Anh và Canada, gửi một thông điệp rằng các nền dân chủ trên thế giới sẽ hành động chống lại những kẻ lạm dụng quyền lực của nhà nước để gây ra đau khổ và đàn áp”, Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo nói trong bản báo cáo.

Phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc và các đại sứ quán Trung Quốc, Myanmar và Bangladesh ở Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Bộ Tài chính Mỹ trong một tuyên bố cho biết họ đã thêm công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime của Trung Quốc vào danh sách "các công ty phức hợp công nghiệp-quân sự Trung Quốc", cáo buộc rằng họ đã phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt có thể xác định dân tộc của mục tiêu, đặc biệt tập trung vào việc xác định sắc tộc đối với người Uyghurs.

Hậu quả là công ty này sẽ bị cấm hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư Mỹ.

Các chuyên gia và các nhóm nhân quyền của Liên Hợp Quốc ước tính hơn một triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, đã bị giam giữ trong những năm gần đây trong một hệ thống trại rộng lớn ở khu vực Tân Cương xa xôi của Trung Quốc.

Thậm chí, chính phủ Mỹ và nhiều nhóm nhân quyền thậm chí sử dụng đặc biệt mạnh mẽ về nguôn từ khi cho rằng Bắc Kinh đang thực hiện hành vi diệt chủng ở đó.

Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc và cho rằng không có bất kỳ trại cải tạo hay trung tâm giam giữ nào như phương Tây mô tả. Theo chính quyền Trung Quốc, trên thực tế chỉ có các trung tâm đào tạo nghề và dạy văn hóa cho người thiểu số ở Tân Cương.

Đồng thời đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ và phương Tây sử dụng "các vấn đề nhân quyền như một công cụ chính trị để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Văn phòng Công tố Trung ương của Triều Tiên, cùng với cựu Bộ trưởng An sinh xã hội và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ri Yong Gil gần đây đã được giao nhiệm vụ, là những người trở thành mục tiêu của lệnh trừng phạt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tập hợp hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới tại một hội nghị thượng đỉnh ảo trong tuần này và đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy các nền dân chủ trên toàn thế giới, gọi việc bảo vệ các quyền và tự do trước chủ nghĩa độc tài đang gia tăng là "thách thức xác định" của thời đại hiện nay.

Nguyễn Hoàng (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: