Thái Lan kéo dài các hạn chế và giờ giới nghiêm đến cuối tháng 8 để chống dịch Covid-19

(CLO) Thái Lan hôm Chủ nhật (1/8) đã kéo dài các biện pháp ngăn chặn chặt chẽ hơn ở thủ đô và các tỉnh có nguy cơ cao cho đến cuối tháng 8, các nguồn tin chính phủ cho biết, để làm chậm sự lây lan của COVID-19 khi nước này đối phó với đợt bùng phát lớn nhất cho đến nay.
Thái Lan vừa quyết định gia hạn phong tỏa COVID-19 đến cuối tháng 8 trong bối cảnh đại dịch bùng phát mạnh mẽ - Ảnh: Reuters

Thái Lan vừa quyết định gia hạn phong tỏa COVID-19 đến cuối tháng 8 trong bối cảnh đại dịch bùng phát mạnh mẽ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thái Lan dùng container lạnh bảo quản người tử vong do COVID-19

Thái Lan cấm đưa 'thông điệp giả’ về COVID-19, xử phạt người vi phạm

Các bệnh viện ở Thái Lan thiếu giường do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Quyết định kéo dài các hạn chế bao gồm hạn chế đi lại, đóng cửa trung tâm mua sắm và giờ giới nghiêm, sẽ được mở rộng đến 29 tỉnh từ 13 tỉnh trước đó.

Các nhà hàng trong trung tâm mua sắm sẽ chỉ được phép mở cửa để giao hàng.

Hiện Thái Lan đang đối mặt với sự bùng phát mạnh mẽ các ca nhiễm do biến thể Delta dễ lây lan gây ra. Các trường hợp dương tính với liên tục tăng trong ngày.

Theo Worldometers, Thái Lan báo cáo có 18.027 ca nhiễm trong ngày hôm nay (1/8), nâng tổng số ca nhiễm của nước này từ đầu đại dịch lên 615.314 trường hợp dương tính với virus Corona. Số ca tử vong của nước này cũng xấp xỉ 5000 ca sau khi ghi nhận thêm 133 ca tính đến 19h ngày 1/8.

Trước sự gia tăng số ca nhiễm và số ca tử vong, Thái Lan đã có hành loạt giải pháp nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện ở thủ đô khi các nhà chức trách bắt đầu vận chuyển một số người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona từ Bangkok về quê, để cách ly và điều trị nhằm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế đang bị quá tải.

Thậm chí, một bệnh viện ở thủ đô Bangkok đã phải sử dụng container để cất giữ các ca thi thể khi số ca tử vong do COVID-19 tăng vọt.

Ngoài ra, Thái Lan hôm thứ Sáu (30/7) đã ban hành một sắc lệnh khẩn cấp có hiệu lực ngay lập tức nghiêm cấm phổ biến các thông điệp sai sự thật và tin tức xuyên tạc gây hoang mang, hiểu lầm, có thể gây "ảnh hưởng đến an ninh nhà nước, lạm dụng quyền của người khác, trật tự hoặc đạo đức tốt của người dân", trong bối cảnh nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bởi sự lây lan của virus Corona.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết việc lan truyền tin tức giả đã trở thành một vấn đề lớn gây hoang mang trong xã hội và làm suy yếu khả năng của chính phủ trong việc quản lý đại dịch.

Sắc lệnh này trao quyền cho cơ quan quản lý nhà nước ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ chặn truy cập Internet vào các địa chỉ IP cá nhân nếu họ cho rằng họ đang phổ biến tin tức sai sự thật và thông báo cho cảnh sát để có hành động pháp lý.

Quyết định kéo dài hạn chế COVID-19 của Thái Lan là phản ứng mạnh mẽ tương tự các quyết định cứng rắn của các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Philippines, Indonesia... trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: