Các bệnh viện ở Thái Lan thiếu giường do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Thứ sáu, 30/07/2021 09:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Y tế Thái Lan đã lên tiếng báo động về tình trạng thiếu giường bệnh và cơ sở cách ly cho bệnh nhân nặng tại Bangkok vào thứ Năm (29/7), khi số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 tăng lên mức kỷ lục mới.

Một tình nguyện viên đi ngang qua bệnh viện dã chiến 1.800 giường được thiết lập bên trong một tòa nhà hàng hóa ở Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan, Thứ Năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Ảnh: AP

Một tình nguyện viên đi ngang qua bệnh viện dã chiến 1.800 giường được thiết lập bên trong một tòa nhà hàng hóa ở Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan, Thứ Năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Ảnh: AP

Bài liên quan

Thái Lan đang phải vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát mới nhất do biến thể Delta rất dễ lây lan, do số ca nhiễm trùng và tử vong tăng vọt làm hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải.

Somsak Akkasilp, quan chức cấp cao của Bộ Y tế Thái Lan, cho biết: “Tôi nói thẳng - chúng tôi không có đủ giường trong các bệnh viện".

“Ở các bệnh viện lớn, tất cả các đơn vị chăm sóc đặc biệt đều quá tải. Họ có 10 giường cho ICU nhưng họ phải xử lý 12 trường hợp ICU”, ông nói.

Các bệnh viện ở thủ đô Bangkok có khả năng tiếp nhận 1.000 bệnh nhân mới mỗi ngày, nhưng ông Somsak cho biết họ đã vượt qua con số đó - với 4.000 trường hợp mới được ghi nhận vào thứ Năm (29/7) chỉ riêng ở Bangkok.

Trong khi các nhà chức trách bắt đầu khuyến cáo cách ly tại nhà đối với các trường hợp nhẹ hơn, thì việc cung cấp thuốc cho các ca nhiễm vẫn còn nhiều vấn đề, ông Somsak nói.

Ngoài ra, các cơ sở cách ly của thành phố đang được lấp đầy và chính quyền đô thị đang làm việc với các bệnh viện tư nhân để bổ sung thêm giường.

“Nhưng tôi phải nói thẳng rằng, cho dù chúng ta có gia tăng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể là đủ cho sự bùng phát hiện nay. Chúng tôi không biết liệu đại dịch đã đạt đến đỉnh điểm hay chưa… chúng tôi phải làm phẳng đường cong", ông Somsak nói thêm.

Thái Lan đã báo cáo hơn 561.000 trường hợp nhiễm COVID và 4.562 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch.

Phần lớn trong số đó được phát hiện kể từ khi làn sóng mới nhất bắt đầu vào tháng 4 từ một khu giải trí cao cấp về đêm ở Bangkok mà những người có liên hệ với giới chính trị thường xuyên lui tới.

Chính quyền của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã bị chỉ trích dữ dội vì việc xử lý đại dịch, từ cáo buộc quản lý vắc-xin kém cho đến việc chính phủ không bồi thường cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng.

Hiện tại, Thái Lan đang triển khai 2 loại vắc xin COVID-19 là Sinovac của Sinopharm và AstraZeneca. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng hàng loạt diễn ra chậm chạp, khi phần lớn người dân tức giận vì chính phủ không mua vắc xin Pfizer và Moderna, sử dụng công nghệ mRNA mới hơn.

Kể từ ngày 1 tháng 7, những khách du lịch được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 được phép di chuyển tự do trên đảo, không phải tự cách ly khi đến nơi trong một sáng kiến ​​được gọi là “hộp cát Phuket”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho biết, các quy tắc du lịch mới sẽ hạn chế việc di chuyển đến Phuket từ các nơi khác ở Thái Lan, có nghĩa là du khách nước ngoài lưu trú trên đảo sẽ không bị ảnh hưởng.

Những khách du lịch đã ở lại Phuket hơn 14 ngày sẽ được phép đi đến các vùng khác của Thái Lan và chỉ có thể vào lại Phuket nếu họ đã đặt các chuyến bay quốc tế từ sân bay của hòn đảo, người phát ngôn Tanee nói.

Một lệnh được ký bởi thống đốc tỉnh Phuket cho biết các ngoại lệ cũng sẽ được thực hiện đối với vật tư y tế, nhân viên và cung cấp nhiên liệu, tiền bạc và thực phẩm.

Hoàng Long

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h