Thái Lan tiêm bổ sung vắc xin AstraZeneca cho những người tiêm Sinovac

(CLO) Hôm thứ Hai (12/7), Thái Lan cho biết họ sẽ sử dụng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca làm liều thứ hai cho những người đã được tiêm mũi của Sinovac như liều đầu tiên để tăng khả năng bảo vệ chống lại virus Corona.
Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết quyết định trộn và kết hợp vắc xin của Trung Quốc và phương Tây

Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết quyết định trộn và kết hợp vắc xin của Trung Quốc và phương Tây "là để cải thiện khả năng bảo vệ chống lại biến thể delta" - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hàng trăm nhân viên y tế Thái Lan nhiễm COVID dù tiêm vắc xin Sinovac

Thái Lan phong tỏa 6 tỉnh khi biến thể Delta tấn công ASEAN

Thái Lan cân nhắc tái phong tỏa toàn quốc

Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ là sự pha trộn và kết hợp công khai đầu tiên giữa vắc xin Trung Quốc và vắc xin do phương Tây phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, “Điều này nhằm cải thiện khả năng bảo vệ chống lại các biến thể delta và xây dựng mức độ miễn dịch cao chống lại căn bệnh này”.

Thái Lan và các nước láng giềng như Indonesia đã báo cáo số ca lây nhiễm đột biến ở các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu được tiêm vắc xin virus bất hoạt của Sinovac.

Phần lớn nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu của Thái Lan đã được tiêm vắc xin Sinovac từ tháng Hai, trong khi vắc xin vectơ virus của AstraZeneca mới được tiêm phổ biến hơn kể từ tháng Sáu.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Y tế Thái Lan cho biết 618 nhân viên y tế trong số 677.348 nhân viên được tiêm hai liều Sinovac đã bị nhiễm COVID-19 từ tháng 4 đến tháng 7. Một y tá đã chết và một nhân viên y tế khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Thái Lan cũng có kế hoạch tiêm vắc xin tăng cường của Pfizer hoặc Moderna cho các nhân viên y tế đã tiêm hai mũi vắc xin Sinovac.

Thái Lan báo cáo có 8.656 ca nhiễm và 80 trường hợp tử vong vào thứ Hai (12/7). Kể từ đầu đại dịch đến nay, nước này ghi nhận 345.027 ca nhiễm và 2.791 trường hợp tử vong, phần lớn là do một đợt bùng phát từ đầu tháng 4 được thúc đẩy bởi các biến thể Alpha và delta COVID-19 có khả năng lây truyền cao.

Hiện chính phủ Thái Lan đã thực hiện các hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm, bắt đầu từ hôm nay (12/7) tại Bangkok và các tỉnh xung quanh, với các biện pháp hạn chế mới về di chuyển và tụ tập, đồng thời đình chỉ hoạt động với các hãng hàng không và hãng xe buýt.

Các biện pháp này, ban đầu kéo dài trong hai tuần, nhằm mục đích làm chậm sự lây lan của virus Corona và bao gồm lệnh giới nghiêm, đóng cửa trung tâm mua sắm và giới hạn năm người tụ tập, sau một thời gian kỷ lục hoặc gần kỷ lục về số ca tử vong và số ca mắc bệnh.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: