Thái Lan tổ chức biểu tình trực tuyến trên Zoom

(CLO) Khoảng 300 người Thái Lan và người nước ngoài ở Thái Lan và các nơi khác đã tham gia một cuộc biểu tình trực tuyến chống phân biệt chủng tộc vào Chủ nhật, trên nền tảng họp trực tuyến Zoom.
Nhiều người Thái Lan đã tham gia biểu tình phong trào 'Black Lives Matter' trên nền tảng họp trực tuyến Zoom - Ảnh: Reuters

Nhiều người Thái Lan đã tham gia biểu tình phong trào 'Black Lives Matter' trên nền tảng họp trực tuyến Zoom - Ảnh: Reuters

Do các lệnh hạn chế bởi đại dịch Covid-19, những người biểu tình với các thông điệp “Tôi không thể thở”, "Quyền được sống của người da đen" trên tay và các bảng hiệu được tập hợp, thể hiện thông qua phần mềm họp trực tuyến Zoom, để góp thêm tiếng nói của họ vào lời kêu gọi công lý toàn cầu cho người Mỹ da đen George Floyd, người chết trong tay cảnh sát Hoa Kỳ tại thành phố Minneapolis vào ngày 25/5.

“Tôi đã từng sống ở ba châu lục. Tôi có những người bạn thân nhất đến từ cộng đồng châu Phi, cũng là người Mỹ da đen và ... bạn thấy sự tương phản rõ rệt trong cách đối xử của họ”, Natalie Bin Narkprasert, 28 tuổi, một trong những người tổ chức sự kiện cho biết.

“Mọi người đều có hy vọng, mọi người đều có ước mơ, ai cũng chảy máu đỏ, bạn biết đấy”, cô ấy nói.

“Thật sự điên rồ, bởi họ còn làm điều này vào năm 2020, khi mà vào năm 1963, Martin Luther King thực hiện bài phát biểu tự do của mình”.

Cả nhóm phản đối cũng dành 8 phút và 46 giây im lặng - khoảng thời gian Floyd được quay phim được ghim dưới đầu gối của sĩ quan da trắng - để biết “cảm giác của anh ấy như thế nào”, Natalie nói thêm.

Một số người nói rằng, tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại ở châu Á, mặc dù nó có thể tinh tế hơn, và họ hy vọng sẽ thay đổi dần dần.

Cái chết của Floyd đã gây ra các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc lớn nhất nước Mỹ trong nhiều thập kỷ và làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn thế giới. 

Cho đến lúc này, 50 bang trên toàn nước Mỹ đã ghi nhận có diễn ra các cuộc biểu tình, trong khi đó rất nhiều nước trên thế giới, từ châu Âu, châu Á, Mỹ Latinh đến châu Đại dương cũng đã chứng kiến các cuộc tuần hành hòa bình để ủng hộ George Floyd và kêu gọi chống phân biệt chủng tộc. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: