Thị trưởng Washington đặt tên quảng trường theo phong trào "Black Lives Matter"

(CLO) Thị trưởng thành phố Washington đã có bước đi táo bạo, khi đặt tên một ngã tư đối diện Nhà Trắng là Quảng trường "Black LIves Matter", theo tên của phong trào biểu tình vì người da màu đang bùng phát tại Mỹ.
Thị trưởng thành phố Washington Muriel Bowser trong buổi lễ đặt tên quảng trường Black Lives Matter. Ảnh: Reuters

Thị trưởng thành phố Washington Muriel Bowser trong buổi lễ đặt tên quảng trường Black Lives Matter. Ảnh: Reuters

Bowser là 1 trong số 7 người phụ nữ da màu đảm đương vai trò thị trưởng một thành phố lớn của Mỹ. Bà đã tuyên bố đặ tên cho ngã tư ở phố 16, nằm giữa quảng trường Lafayette và Nhà Trắng là "Quảng trưởng Black Lives Matter".

Dòng chữ này cũng được viết bằng sơn vàng trải dài trên một quãng đường hướng về Nhà Trắng.

"Có những người đang khao khát được lắng nghe và được nhìn thấy", Bowser nói trong cuộc họp báo. "Chúng ta có cơ hội để gửi đi thông điệp này một cách rõ ràng, mạch lạc, trên chính tuyến phố trung tâm của thành phố".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi bà Bowser là "vô dụng".

Những cuộc biểu tình trong suốt hơn 10 ngày qua tại nước Mỹ sau cái chết của George Floyd đã thúc đẩy bà Bowser vào vị trí được nhiều người quan tâm.

Bà lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình trong hoà bình, đồng thời lên tiếng phản đối các hành động bạo lực và trộm cướp. Ông Trump đã xem xét việc huy động quân đội để dập tắt biểu tình. Ông cũng xem xét việc điều một nhánh quân về Washington. Hành động này ngay lập tức bị bà Bowser phản đối.

Khi người biểu tình bị đe doạ sẽ gặp "chó dữ" nếu động vào hàng rào của Nhà Trắng, Bowser cũng đáp trả một cách rất sắc sảo.

"Không có thú dữ hay vũ khí nào cả. Chỉ có một người đàn ông đang sợ hãi. Tôi kêu gọi thành phố và cả đất nước hãy tiếp tục tạo áp lực dù Tổng thống đang cố gắng chia rẽ chúng ta", bà viết trên Twitter.

Việc ngã tư đối diện Nhà Trắng được lựa chọn làm nơi đặt tên quảng trường mới cũng liên quan tới các cuộc biểu tình gần đây. Hồi đầu tuần, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông, 1 tiếng trước khi ông Trump tới nhà thờ gần quảng trưởng Lafayette để chụp ảnh.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: