Thái Lan và Campuchia cùng gửi thư lên Liên hợp quốc

(CLO) Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc bên kia là bên khơi mào xung đột, đồng thời cùng gửi thư chính thức lên Liên hợp quốc trong vòng chưa đầy 24 giờ qua.

Trong công hàm gửi lên Liên hợp quốc, Thái Lan cáo buộc Campuchia có các hành vi xâm phạm nghiêm trọng, bắt đầu từ vụ việc gài mìn PMN-2 mới trong lãnh thổ Thái Lan, làm nhiều binh sĩ bị thương.

Bên cạnh đó, Thái Lan cáo buộc phía Campuchia tấn công căn cứ quân sự Ta Muen Thom ở tỉnh Surin, khiến hai binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, ngoài ra còn tấn công vào các khu vực dân sự tại 4 tỉnh Thái Lan, làm 11 người chết, 24 người bị thương và hơn 102.000 người phải di tản.

Thái Lan khẳng định Campuchia đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Geneva 1949, đồng thời tuyên bố các hành động quân sự của Thái Lan chỉ là biện pháp tự vệ có giới hạn, theo đúng Điều 51 của Hiến chương.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thái Lan. Một trong những máy bay này được cho là đã bị bắn hạ khi đang tấn công các vị trí của Campuchia vào ngày 24/7. ẢnhFB
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thái Lan. Một trong những máy bay này được cho là đã bị bắn hạ khi đang tấn công các vị trí của Campuchia vào ngày 24/7. Ảnh: FB

Trước đó vào ngày 24/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn, cáo buộc Thái Lan xâm lược có chủ đích và tính toán trước.

Theo thư của Campuchia, sáng 24/7, quân đội Thái Lan đã “vô cớ” tấn công vào các vị trí đóng quân của Campuchia ở khu vực Đền Tamone Thom, Đền Ta Krabey và Mom Bei, thuộc các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey.

Campuchia tố cáo Thái Lan vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương ASEAN và các hiệp ước phân định biên giới như Công ước Pháp–Xiêm 1904, Hiệp ước 1907 và Bản ghi nhớ năm 2000.

Ông Hun Manet bác bỏ hoàn toàn cáo buộc Campuchia gài mìn, cho rằng binh lính Thái Lan đã tự ý rẽ khỏi tuyến tuần tra chung và đi vào khu vực nguy hiểm vốn đã được cảnh báo từ trước.

Cả hai bên đều tuyên bố muốn giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, nhưng liên tiếp cáo buộc lẫn nhau là bên gây chiến, khiến căng thẳng càng thêm phức tạp.

Thái Lan yêu cầu Campuchia dừng tấn công và trở lại bàn đàm phán, đề xuất khôi phục đối thoại trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Liên hợp (JBC) dự kiến họp lại vào tháng 9.

Trong khi đó, Campuchia thúc ép Hội đồng Bảo an hành động nhanh, kêu gọi quốc tế lên án “hành vi xâm lược” của Thái Lan và đề nghị lưu hành thư của mình như tài liệu chính thức của Hội đồng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: