Thái Lan xem xét áp đặt hạn chế nghiêm ngặt hơn

(CLO) Chính phủ Thái Lan đang xem xét áp dụng các biện pháp phòng dịch khắc nghiệt hơn khi số ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục tăng cao và người dân tiếp tục phớt lờ các hạn chế hiện có.
Người dân tại một điểm tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: BKP

Người dân tại một điểm tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: BKP

Bài liên quan

Thái Lan tiêm bổ sung vắc xin AstraZeneca cho những người tiêm Sinovac

Thái Lan cân nhắc tiêm các liều vắc xin tăng cường cho nhân viên y tế

Thái Lan phong tỏa 6 tỉnh khi biến thể Delta tấn công ASEAN

Thái Lan cân nhắc tái phong tỏa toàn quốc

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hôm qua (16/7) đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA) để đánh giá tình hình bùng phát dịch ở Khu vực Đại Bangkok và 4 tỉnh phía Nam sau khi các biện pháp hạn chế phong tỏa được áp dụng vào thứ Hai (12/7).

Ngoài Bangkok còn có các tỉnh Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan và Samut Sakhon hiện đang bị phong toả.

Bà Apisamai Srirangson, trợ lý phát ngôn viên của CCSA, cho biết sau cuộc họp rằng Tướng Prayut đã được thông báo tóm tắt về sự gia tăng số lượng ca nhiễm mới hàng ngày và các trường hợp người dân phớt lờ các lệnh phong toả.

Các quan chức tại cuộc họp đồng ý rằng các biện pháp có thể phải được thắt chặt hơn, và điều đó có thể đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp hiện được phép mở cửa đến 8 giờ tối có thể bị đóng cửa.

Tiến sĩ Apisamai cho biết chi tiết về các biện pháp sửa đổi sẽ sớm được công bố.

Tổng cộng có 9.692 trường hợp Covid-19 mới và 67 trường hợp tử vong được được báo cáo vào ngày hôm qua ở Thái Lan. Trong số các ca nhiễm mới, có 615 trường hợp là các tù nhân.

Bangkok ghi nhận 2.195 ca nhiễm mới, tiếp theo là 653 ca ở Samut Sakhon, 607 ca ở Samut Prakan, 530 ca ở Chon Buri và 456 ca ở Nonthaburi.

Tiến sĩ Apisamai cho biết các biện pháp phong toả hiện tại chỉ bao gồm 10 tỉnh chứ không phải toàn quốc.

Tuy nhiên, các quan chức tại cuộc họp bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp hiện tại có thể không phù hợp khi mọi người bất chấp các hạn chế về lệnh giới nghiêm.

Do đó, Tướng Prayut, với tư cách là giám đốc CCSA, đã yêu cầu một nhóm cố vấn gồm các bác sĩ xem xét các biện pháp y tế hiện có và khẩn trương đưa ra các biện pháp mới cho ông, Tiến sĩ Apisamai nói.

"Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) báo cáo rằng mọi người đã bất chấp các quy định giới nghiêm và tụ tập thành nhóm. Một số chơi bài ở phía sau xe bán tải", bà nói. "Chúng tôi lo ngại các biện pháp có thể phải tăng cường hơn nữa".

Các biện pháp đóng cửa hiện tại bao gồm lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng trong ít nhất hai tuần ở Bangkok và bốn tỉnh biên giới phía nam là Narathiwat, Pattani, Yala và Songkhla. Việc đi lại liên tỉnh cũng bị hạn chế ở những khu vực này.

Các biện pháp khác bao gồm đóng cửa các cửa hàng bách hóa và trung tâm mua sắm. Siêu thị được phép hoạt động đến 8 giờ tối.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: