Thái Lan xét nghiệm COVID-19 đại trà tại ‘khu ổ chuột’ lớn nhất Bangkok

(CLO) Trong nỗ lực khoanh vùng và loại bỏ F0 khỏi cộng đồng, một quỹ hoạt động vì cộng đồng ở Bangkok đã hỗ trợ tiến hành xét nghiệm COVID-19 đại trà cho khu ổ chuột lớn nhất tại thủ đô Thái Lan.

Khu ổ chuột Khlong Toei, nơi ước tính có khoảng 100.000 người sống chen chúc trong những ngôi nhà nhỏ hẹp và đông đúc, đã trở thành mối quan tâm lớn khi Thái Lan phải đối mặt với làn sóng đại dịch thứ ba.

Đối với những gia đình đang chật vật kiếm sống với mức 150 đô la Mỹ một tháng ở khu ổ chuột lớn nhất Bangkok, xét nghiệm tăm bông COVID-19 là một điều xa xỉ mà ít ai có thể làm được.

thai lan xet nghiem covid 19 dai tra tai khu o chuot lon nhat bangkok hinh 1

Hàng nghìn người ở khu ổ chuột tại Bangkok, Thái Lan, đã được xét nghiệm COVID-19 đại trà - Ảnh: AFP

Mới đây, Quỹ Trợ giúp Cộng đồng Bangkok, một tổ chức từ thiện, đã khởi động một đợt xét nghiệm hàng loạt để cố gắng xác định các trường hợp COVID-19 và giúp ngăn chặn Khlong Toei trở thành ổ chứa các ca tái nhiễm bệnh của toàn thành phố.

Tổ chức này cho biết khoảng 1.000 người đã được xét nghiệm trong những ngày gần đây và gần 50 ca dương tính với virus Corona đã được phát hiện.

"Có nhiều người sống trong những không gian rất chật và hạn chế. Trong nhiều trường hợp, người ta đang sống với 10 người trong một ngôi nhà ... có thể chỉ khoảng 20 mét vuông, có nghĩa là nếu một người bị COVID-19 thì những người còn lại đều nhiễm", người sáng lập Friso Poldervaart nói với AFP.

"Thông thường, nếu mọi người có kết quả xét nghiệm dương tính, họ sẽ nhận được một bộ dụng cụ cách ly tại nhà. Vấn đề ở đây là họ không thể cách ly tại nhà", Poldervaart cho biết thêm.

Quyên góp gạo, nước ép măng cụt và bữa trưa miễn phí là một trong những biện pháp khuyến khích mà tổ chức từ thiện đã sử dụng để khuyến khích những người dân do dự làm các xét nghiệm tăm bông.

thai lan xet nghiem covid 19 dai tra tai khu o chuot lon nhat bangkok hinh 2

Nhiều người ở khu ổ chuột Khlong Toei chờ đợi xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: AFP

Kể từ tháng 4, Thái Lan đã vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ ba khi hơn 1,3 triệu ca mắc và 13.000 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện cũng đang trải qua hoạt động kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Các lệnh phong tỏa và hạn chế COVID-19 đồng nghĩa với việc nhiều người đã ở mức nghèo khổ ở khu ổ chuột Khlong Toei bị mất việc làm hoặc thu nhập.

Trong số những người được xét nghiệm hôm thứ Hai (6/9) có Praohpilai Jaroenpong, 23 tuổi, người cho biết nhiều cư dân sống ở khu ổ chuột không có mạng lưới an toàn phúc lợi và cảm thấy như thể họ đã lãng quên khi cuộc khủng hoảng ập đến.

"Thật tồi tệ. Một số người trong cộng đồng không có việc làm và họ khó có thể bày thức ăn lên bàn của mình", cô nói với AFP.

Cũng trong quá trình xét nghiệm, quỹ này đã cung cấp 3.000 bữa ăn mỗi ngày cho cộng đồng cùng với các gói dịch vụ chăm sóc và thuốc men.

Tình nguyện viên xét nghiệm Ekkachai Moolla, một tiếp viên hàng không đã nghỉ việc, cho biết việc giúp đỡ quỹ đã giúp anh ấy vượt qua những giai đoạn khó khăn và đưa chương trình đào tạo y tế cơ bản của anh ấy thành công.

"Tôi không thể chờ đợi thời gian để có thể trở lại làm việc, nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi chỉ tận hưởng điều này - đến để giúp đỡ mọi người, đó là điều tốt nhất", anh nói với AFP.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: