Ông Trump sẵn sàng tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024

(CLO) Các đồng minh thân cận của Donald Trump nói rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc tái đấu với ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sau cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan.

Tỷ lệ ủng hộ ông Joe Biden đã giảm xuống kể từ khi cuộc sơ tán hỗn loạn và đẫm máu của đại sứ quán Mỹ và hàng chục nghìn người tị nạn khỏi Kabul vào tháng trước. 200 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào những thời khắc cuối cùng của cuộc rút quân, do các vụ tấn công của Nhà nước Hồi giáo IS, trong khi hàng nghìn người có thuộc diện nguy hiểm vẫn còn kẹt lại Afghanistan. 

Một cựu phát ngôn viên và hai nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết cựu tổng thống Mỹ đã quyết tâm tranh cử lại sau sự kiện đáng buồn vừa qua. 

Nghị sĩ Matt Gaetz của Florida cho biết: “Ông Trump thấy ông Biden đang ở trong tình thế khó khăn. Ông muốn đối đầu với tư cách là một chiến binh chứ không phải một kẻ trục lợi".

Trong khi đó, cựu phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, Jason Miller, nói với trang tin Cheddar trong tuần này rằng việc ứng cử của ông Trump là điều gần như chắc chắn.

ong trump san sang tai tranh cu tong thong vao nam 2024 hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Doanh nhân Mỹ rao bán “bức tường thời Donald Trump” với giá 30 triệu USD

Tập đoàn Trump thu về 2,4 tỷ USD trong 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống

Ông Trump kiện Facebook, Twitter và Google

Tập đoàn Trump sắp chính thức bị khởi tố

Ông Miller cho biết: “Tôi sẽ nói độ tin cậy từ 99 đến 100%. Tôi nghĩ rằng ông Trump chắc chắn sẽ tranh cử vào năm 2024. Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với ông ấy tối qua. Tôi sẽ đi gặp ông ấy trong vài ngày tới".

Nghị sĩ Jordan cũng chia sẻ: "Ông Trump đã sẵn sàng để thông báo tranh cử sau tất cả sự điên rồ ở Afghanistan".

Ông Gaetz nhấn mạnh rằng ông Trump không vội vàng tuyên bố ứng cử sớm, bởi vì một quy tắc trong chính trị là trở thành ứng cử viên trong thời gian càng ngắn càng tốt.

Một cựu quan chức chính quyền Trump giấu tên cho biết việc xử lý rối ren của chính quyền Biden đối với việc rút quân không "củng cố" quyết tâm ra tranh cử của ông Trump, nhưng "đã thuyết phục người Mỹ về sự lựa chọn của họ".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: