Israel tấn công Lebanon, Hezbollah phản công

(CLO) Quân đội Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Lebanon vào thứ Ba, nhằm vào khu vực do lực lượng Hezbollah kiểm soát.

Đây được xem là một trong những cuộc tấn công ban ngày mạnh mẽ nhất của Israel tại đây, với các cuộc không kích cũng diễn ra ở miền trung Lebanon, khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Khói đen dày đặc bốc lên từ Beirut khi khoảng chục cuộc tấn công nhắm vào các khu vực phía nam thủ đô từ giữa buổi sáng. Sau khi cảnh báo người dân qua các kênh truyền thông, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại khu vực Dahiyeh ở Beirut, và đã phá hủy hầu hết các cơ sở vũ khí và tên lửa của nhóm này.

Tại phía bắc Israel, hai người dân thiệt mạng ở thành phố Nahariya khi một tòa nhà dân cư bị trúng đạn. Hezbollah nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào một căn cứ quân sự gần Nahariya. Tình trạng cảnh báo và phải trú ẩn đã diễn ra trên khắp khu vực miền bắc Israel do nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng UAV.

Ở tỉnh Mount Lebanon, nằm ở giữa Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến 8 người thiệt mạng tại làng Baalchmay, phía đông nam Beirut, và 15 người tử vong tại làng Joun thuộc quận Chouf. Các cuộc tấn công cũng đã gây thương vong tại khu vực phía nam và đông bắc Lebanon, trong đó bao gồm các thị trấn Nabatieh, Tyre và Hermel.

Xung đột leo thang ở Lebanon bắt nguồn từ cuộc chiến tại Gaza, khiến căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang. Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích và các cuộc tấn công trên bộ kể từ tháng 9, nhắm vào các khu vực thuộc phía nam Lebanon và các cơ sở của Hezbollah. Các cuộc tấn công này đã làm chết hàng nghìn người, đa phần là thường dân, theo thống kê của Bộ Y tế Lebanon.

Các nỗ lực đàm phán ngừng bắn vẫn chưa thành công. Trong khi Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump chuẩn bị tiếp nhận quyền lực vào tháng 1 năm 2025, Israel hy vọng chính quyền mới sẽ không gây áp lực lên Israel về việc hạn chế trong xung đột với Hezbollah.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: