Thẩm định sơ bộ 3 tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

(CLO) 3 tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông gồm: “Trường ca của nước và lửa”, “Bản giao hưởng của sự đổi thay”, “Âm vang từ Trái đất” gồm tổng số 44 điểm di sản.

Từ ngày 28 đến 30/5, Ủy ban UNESCO Việt Nam và Đoàn chuyên gia tư vấn Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã thẩm định sơ bộ 44 điểm di sản thuộc 3 tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Tham gia đoàn thẩm định có TS Guy Matini, Tổng Thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu; PGS.TS Trần Tân Văn, Nghiên cứu viên cao cấp, chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam.

tham dinh so bo 3 tuyen du lich cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 1

Đoàn thẩm định khảo sát tại Điểm di sản thác Đray Sáp nằm ở địa bàn xã Đắk Sô, huyện Krông Nô. Ảnh: Báo Đắk Nông

Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông được công nhận là công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông vào tháng 7/2020. Từ khi được công nhận đến nay, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp du lịch, du khách trong và ngoài nước.

Được sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia UNESCO, tỉnh đã xây dựng được 3 tuyến du lịch Công viên địa chất gồm: “Trường ca của nước và lửa”, “Bản giao hưởng của sự đổi thay”, “Âm vang từ Trái đất” với tổng số 44 điểm di sản.

Trong đó, tuyến 1: "Trường ca của nước và lửa" gồm: Trung tâm thông tin Công viên địa chất - Trang trại dê hữu cơ Duy Hùng - Làng nghề đan lát của người M’nông - Mỏ cao lanh - Mỏ nguyên liệu nhôm - Căn cứ địa Nâm Nung - Tuyến đi bộ rừng tự nhiên - Núi lửa Nâm Kar - Cánh đồng dung nham - Cảnh quan đồng lúa dưới chân núi lửa - Trung tâm thông tin Đray Sáp - Thác nước Đray Sáp - Hang động núi lửa - Thác Gia Long.

Tuyến 2: "Bản giao hưởng của làn gió mới" gồm các điểm: Núi lửa Ea T’ling - Thác Trinh Nữ - Cầu Sêrêpốk - Làng người Ê đê- Vườn xoài Đắk Mil - Các pha phun trào - Rừng cao su - Điểm tiếp xúc dung nham và cát kết - Đồi chiến thắng 722 Đắk Sắk - Nhà ngục Đắk Mil - Hồ Tây Đắk Mil - Núi lửa Thuận An - Di tích lịch sử đường Trường Sơn và điểm khai thông liên lạc đường Bắc Nam - Trang trại nông nghiệp organic Thu Thủy - Mỏ đá saphia Trường Xuân.

Tuyến 3: "Âm thanh từ trái đất" gồm: Triển lãm các loại cà phê - Bảo tàng văn hóa Đắk Nông - Chùa Pháp Hoa - Điểm gỗ hóa thạch - Nhà trưng bày đàn đá - Nhà trưng bày cồng chiêng của người Mạ - Thác đá cột Liêng Nung - Cây thần linh - Trạm thủy điện - Điểm cảnh quan hồ Tà Đùng - Quán cà phê ngắm cảnh - Miếu thần đá - Cảnh quan thác nước granite - Vườn sầu riêng.

Theo Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, đến nay đã cơ bản hình thành hệ thống cơ sở vật chất phát triển du lịch tại các điểm, tuyến được hình thành trong Công viên địa chất, bao gồm các điểm đỗ xe, chòi dừng chân, hệ thống pano quảng bá trên các tuyến đường, biển bảng chỉ dẫn đến các điểm di sản, điểm tham quan...

tham dinh so bo 3 tuyen du lich cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 2

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có diện tích hơn 4.700 km2, trải dài qua địa bàn 6 huyện, thành phố. Ảnh: TL

tham dinh so bo 3 tuyen du lich cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 3

Hang C7 ở huyện Krông Nô nằm trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - hang động dài nhất Đông Nam Á với chiều dài 1.240m

tham dinh so bo 3 tuyen du lich cong vien dia chat toan cau unesco dak nong hinh 4

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện di cốt người có niên đại 6.000-7.000 năm, thuộc thời kỳ Văn hóa Hòa Bình trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Tại đợt thẩm định sơ bộ này, các chuyên gia đã nghe địa phương báo cáo công tác chuẩn bị cho chuyến thẩm định chính thức sắp đến và những tồn tại hiện có. Sau chuyến thẩm định sơ bộ, các chuyên gia sẽ kiến nghị tỉnh Đắk Nông cũng như các địa phương bổ sung những nội dung cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho công tác thẩm định chính thức trong thời gian tới.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: