Thăm dò cho thấy người Nga không quan tâm kết quả bầu cử Mỹ

(CLO) Các cuộc thăm dò gần đây của hãng tin Euronews cho thấy đa số người Nga không quan tâm đến việc ai là người thắng cử Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. Ảnh cắt từ clip: AP

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. Ảnh cắt từ clip: AP

Nhiều người thậm chí không theo dõi nó, trong khi vào năm 2016, cả nước Nga đã theo dõi cuộc bầu cử đó và hy vọng Donald Trump sẽ giành chiến thắng, hãng tin Euronews cho hay.

Bản thân Điện Kremlin lần này dường như không biết phải đưa ra lựa chọn nào, và họ rõ ràng rất thất vọng với các chính sách của Donald Trump đối với Nga.

Không có lệnh trừng phạt nào được dỡ bỏ dưới thời chính quyền của ông ấy, Mỹ cũng rút khỏi các hiệp ước kiểm soát quân đội chủ chốt và đang phá hoại dự án năng lượng hàng đầu Nord Stream của Nga.

Tuy nhiên, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dường như là một lựa chọn thậm chí còn tồi tệ hơn.

Moscow nhận ra rằng Joe Biden thậm chí sẽ mang đến nhiều bất lợi hơn cho Nga trong các cuộc đối đầu ngoại giao. Và Nga có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới đối với vụ đầu độc nhà phê bình Alexei Navalny.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ làm việc với bất kỳ ai chiến thắng, nhưng Điện Kremlin nhấn mạnh rằng không có hy vọng rằng quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện.

Một số nhà phân tích thậm chí còn chỉ ra rằng kịch bản tốt nhất cho Điện Kremlin sẽ là "hỗn loạn", nơi cả hai ứng cử viên đều không thừa nhận thất bại.

Tuy nhiên, kênh truyền hình nhà nước Nga cho rằng Biden vẫn là lựa chọn tồi tệ nhất đối với đất nước, đồng thời tuyên bố rằng cuộc bầu cử của ông sẽ khiến giá dầu giảm.

Kết thúc ngày bầu cử Mỹ 3/11,thế giới có thể sẽ chưa biết được chính xác ứng viên nào thắng cử và sẽ chứng kiến một đất nước Mỹ bị chia rẽ hơn lúc nào hết.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: