Nỗi lo bạo lực, gian lận phiếu bầu và sự nhầm lẫn bao trùm bầu cử Mỹ

(CLO) Chỉ còn vài giờ trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, cả hai đối thủ Trump và Biden đều đang chạy hết sức nhằm chiếm lấy những phiếu bầu cuối cùng.
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden bay đến điểm dừng chiến dịch cuối cùng của năm 2020. Ảnh: AFP

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden bay đến điểm dừng chiến dịch cuối cùng của năm 2020. Ảnh: AFP

Ngày thứ Ba, sau khi có kết quả bầu cử Mỹ, thế giới có thể sẽ chứng kiến một đất nước bị chia rẽ và giận dữ hơn bất cứ lúc nào kể từ những năm 1970.

Trên khắp trung tâm Washington, các doanh nghiệp đã đóng cửa sổ với dự đoán tình hình bất ổn sẽ xảy ra và hãng thông tấn NBC đưa tin rằng một hàng rào mới đã được lên kế hoạch xung quanh Nhà Trắng, vốn nằm sau nhiều lớp bảo vệ kể từ sau một mùa hè với các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

Trong khi chính quyền Trump cảnh báo về những phần tử cực đoan cánh tả gây ra sự tàn phá, những người ủng hộ tổng thống đã tự mình thể hiện vũ lực, lái các đoàn xe tải chở đầy cờ và chặn các con đường trên khắp đất nước.

FBI cho biết họ đang điều tra một vụ việc ở Texas, nơi những người ủng hộ Trump lái xe tải lao qua một chiếc xe buýt vận động tranh cử Biden khi nó đang trên đường cao tốc.

Thứ Ba là Ngày Bầu cử chính thức nhưng trên thực tế, nó chỉ đánh dấu đỉnh điểm của một tháng bầu cử kéo dài.

Sau bốn năm, khoảng một nửa đất nước coi ông Trump, 74 tuổi, là một mối đe dọa lịch sử mà các chính sách dân tộc chủ nghĩa, cách cư xử thô thiển và cáo buộc tham nhũng đã khiến nước Mỹ căng thẳng đến mức tan vỡ.

Và nửa còn lại nhìn thấy ở ông ấy như một nhà vô địch duy nhất chiến đấu cho giai cấp công nhân và một bức tường thành chống lại các giá trị xã hội tự do đang tiến bộ nhanh chóng.

Joe Biden, người đang dẫn trước ở hầu hết các tiểu bang quan trọng, đã kết thúc chiến dịch của mình với các sự kiện ở Ohio và Pennsylvania, chiến trường khốc liệt nhất của cả hai bên.

Cựu tổng thống Barack Obama đang cho thấy sức mạnh một ngôi sao chính trị của mình bằng cách tập hợp phiếu bầu cho Biden ở Florida và Georgia - một bang ổn định của Đảng Cộng hòa được Đảng Dân chủ nhắm tới.

Trump đe doạ tính toàn vẹn cuộc bầu cử

Không có cuộc bầu cử nào diễn ra trong bối cảnh căng thẳng như vậy, từ ảnh hưởng của đại dịch tới các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố, sự thay đổi kỷ lục đối với các lá phiếu gửi bằng thư và ngày càng có những nỗ lực chưa từng có của Trump nhằm làm mất uy tín của nền dân chủ Hoa Kỳ.

Tổng thống, người trong nhiều tháng đã tuyên bố rằng các cuộc bỏ phiếu bằng thư sẽ dẫn đến gian lận hàng loạt, đã đề xuất rằng ông sẽ thúc đẩy việc loại bỏ các phiếu bầu đến muộn sau ngày thứ Ba - một thông lệ hợp pháp trong một số tiểu bang quan trọng, trừ khi các lá phiếu được đóng dấu bưu điện kịp thời.

Cùng với những nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm yêu cầu tòa án bỏ hơn 100.000 phiếu bầu ở Texas và các biện pháp pháp lý tích cực khác, sự thù địch của ông Trump đối với các quy tắc bầu cử đang làm dấy lên lo ngại rằng ông sẽ cố gắng tuyên bố chiến thắng sớm hoặc từ chối chấp nhận thất bại.

Bởi vì các lá phiếu gửi qua thư được cho là có nhiều khả năng đến từ các đảng viên Dân chủ, trong khi bỏ phiếu trực tiếp vào thứ Ba có nhiều khả năng là của đảng Cộng hòa, việc kiểm phiếu ban đầu vào đêm bầu cử có thể nghiêng về ông Trump, trong khi việc kiểm phiếu sau đó về lý thuyết có thể nghiêng về Joe Biden.

Trang tin Axios đưa tin hôm Chủ nhật rằng, ông Trump đã nói với những người thân tín rằng ông sẽ tuyên bố chiến thắng ngay lập tức nếu có vẻ như ông đang dẫn trước.

Tổng thống Trump lặp lại lập luận của mình rằng, "Tôi không nghĩ rằng thật công bằng khi chúng ta phải đợi một khoảng thời gian dài sau cuộc bầu cử".

Và ông đã tuyên bố rằng ông sẽ thách thức tính hợp lệ của các lá phiếu ở Pennsylvania ngay lập tức. "Ngay sau khi cuộc bầu cử đó kết thúc, chúng tôi sẽ tham gia cùng với các luật sư của mình", ông nói hôm Chủ nhật.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: