Thảm họa động đất có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại tới 84 tỷ USD

(CLO) Trận động đất tồi tệ nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong gần một thế kỷ qua có thể khiến nước này thiệt hại tới 84,1 tỷ USD, theo ước tính của một tổ chức kinh tế.

Tổng số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bởi trận động đất mạnh 7,8 độ richter cho đến cuối ngày 13/2 đã lên tới 36.000 người và có vẻ sẽ tăng lên. Hiện trọng tâm của công việc ứng phó đang dần chuyển từ giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sang cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và chăm sóc tâm lý cho hàng triệu người bị ảnh hưởng.

tham hoa dong dat co the khien tho nhi ky thiet hai toi 84 ty usd hinh 1

Quang cảnh một khu vực đổ nát sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Một báo cáo do Liên đoàn Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ công bố vào cuối tuần cho biết thiệt hại ước tính của trận động đất ở nước này rơi vào khoảng 84,1 tỷ USD - 70,8 tỷ USD do sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà, 10,4 tỷ USD do mất thu nhập và 2,9 tỷ USD do mất ngày làm việc.

Họ cho biết chi phí chính sẽ là xây dựng lại nhà ở, đường dây truyền tải và cơ sở hạ tầng, đồng thời đáp ứng nhu cầu trú ẩn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của hàng triệu người mất nhà cửa.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nhà nước sẽ hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở trong vòng một năm và chính phủ nước này đang chuẩn bị một chương trình để "làm cho đất nước đứng vững trở lại".

Khoảng 13,4 triệu người sống ở 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận động đất, tương đương 15% dân số Thổ Nhĩ Kỳ và tạo ra gần 10% GDP của đất nước.

Giám đốc điều hành IMF Mahmoud Mohieldin cho biết tác động của trận động đất đối với tổng sản phẩm quốc nội có thể không mạnh mẽ như sau trận động đất năm 1999 ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khi nó tấn công vào các trung tâm công nghiệp.

Các nhà kinh tế và các quan chức ước tính trận động đất sẽ cắt giảm tăng trưởng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ tới 2% trong năm nay. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từng dự báo tăng trưởng ở mức 5% vào năm 2022 và ước tính tăng trưởng ở mức 5,5% vào năm 2023 trước trận động đất.

Tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng đã được ban bố tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng và ngân hàng trung ương đã hoãn thanh toán một số khoản vay. Lưu ý, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào mùa hè năm nay.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: