Thảm kịch bãi rác khổng lồ sụp đổ ở thủ đô Kampala của Uganda, số người thiệt mạng tăng lên 21

(CLO) Cảnh sát cho biết vào Chủ nhật rằng số người chết vì sụp đổ bãi rác khổng lồ ở thủ đô Kampala của Uganda đã tăng lên 21, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đào bới để tìm kiếm những người sống sót.

Sau những trận mưa như trút nước trong những tuần gần đây, một đống rác khổng lồ tại bãi rác duy nhất của thành phố đã sụp đổ vào đêm thứ Sáu, đè bẹp và chôn vùi những ngôi nhà ở rìa bãi rác khi người dân đang ngủ.

tham kich bai rac khong lo sup do o thu do kampala cua uganda so nguoi thiet mang tang len 21 hinh 1

Hiện trường bãi rác khổng lồ sụp đổ ở Uganda.

Tổng thống Uganda, Yoweri Museveni, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã chỉ đạo Thủ tướng phối hợp di dời toàn bộ những người sống gần bãi rác.

Chính phủ Uganda cũng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân gây lở đất và sẽ có hành động chống lại bất kỳ viên chức nào bị phát hiện mắc sai phạm trong vụ việc, theo Thanh tra Chính phủ cho biết trên X.

Người phát ngôn của cảnh sát Patrick Onyango cho biết, ít nhất 14 người đã được giải cứu cho đến nay, đồng thời nói thêm rằng vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt nhưng chưa rõ số lượng.

Hội Chữ thập đỏ cho biết, lều trại đã được dựng lên gần đó dành cho những người phải sơ tán do vụ sụt lở nghiêm trọng này.

Bãi chôn lấp, được gọi là Kiteezi, đã từng là bãi rác duy nhất của Kampala trong nhiều thập kỷ và đã trở thành một ngọn đồi lớn. Người dân từ lâu đã phàn nàn về chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho người dân.

Những nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm tìm kiếm một bãi chôn lấp mới đã kéo dài trong nhiều năm.

Đã có những thảm kịch tương tự xảy ra ở nhiều nơi khác tại châu Phi do những núi rác thải đô thị khổng lồ sụp đổ.

Năm 2017, ít nhất 115 người đã thiệt mạng ở Ethiopia do bị đè bẹp bởi một vụ lở rác ở Addis Ababa. Ở Mozambique, ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một thảm họa tương tự ở Maputo vào năm 2018.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: