Thanh Hóa: Đề xuất đầu tư 500 tỷ đồng làm nhà máy chế biến và vùng nguyên liệu macca tại huyện Như Thanh

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn macca Việt Nam vừa có đề xuất được triển khai đầu tư nhà máy chế biến và vùng nguyên liệu macca tại huyện Như Thanh (Thanh Hóa) với quy mô đầu tư lên tới hơn 500 tỷ đồng và quy hoạch vùng nguyên liệu gần 400 ha để phục vụ cho sản xuất của nhà máy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 909-CV/VPTU ngày 28/6/2021 của văn phòng Tỉnh ủy giao đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Maccaca Việt Nam.

Trên cơ sở đó, ngày 09/7/2021 tại công văn số 9885/UBND-THKH, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Maccaca Việt Nam về việc đầu tư dự án nhà máy chế biến và vùng nguyên liệu macca tại Thanh Hóa.

Ông Lê An Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Maccaca Việt Nam.

Ông Lê An Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Maccaca Việt Nam.

Ông Lê An Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Maccaca Việt Nam cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Maccaca Việt Nam cũng đã làm tờ trình và các văn bản cần thiết gửi đến UBND tỉnh Thanh Hóa để mong muốn được đầu tư vào địa phương. Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy chế biến và vùng nguyên liệu macca trên địa bàn huyện Như Thanh, Tập đoàn sẽ triển khai đầu tư với nguồn vốn dự kiến 500.036.533.000 đồng, tổng diện tích 3.976.000,0 m2, thời gian và tiến độ thực hiện là 24 tháng.

Được biết, đầu tháng 10/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Maccaca Việt Nam vừa kí hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sang 12 nước trên thế giới, Công ty phải cố gắng mua dự trữ hạt từ năm 2020 để phục vụ sản xuất cho năm 2021, hiện tại công ty vẫn rất thiếu nguyên liệu. Do vậy, Công ty mong muốn xây dựng nhà máy và vùng nguyên liệu phục vụ chế biến.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 10 huyện trồng macca với diện tích khoảng 190 ha, tập trung nhiều nhất ở huyện Thạch Thành. Đây là loại cây có giá trị kinh tế cao và đang mang lại thu nhập ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu công, nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định đời sống cho các hộ nông dân.

PV

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: