Thanh Hóa: GRDP đạt 17,15% vẫn không hoàn thành mục tiêu Nghị quyết

Thứ năm, 02/01/2020 09:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay, GRDP bình quân đầu người đạt 2.325 USD nhưng vẫn không hoàn thành mục tiêu Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì buổi họp báo

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì buổi họp báo

Chiều 31/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2019.  Mở đầu buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh cung cấp một thông tin quan trọng, đó là, theo báo cáo của Cục Thuế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 28.000 tỷ đồng. Trước đó, tại kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 10/12, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, ước thu ngân sách nhà nước năm 2019 chỉ đạt khoảng 27.359 tỷ đồng.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có 7 kết quả nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm: GRDP cao nhất từ trước đến nay, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, kết quả thi Olympic quốc tế đứng đầu cả nước, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường có chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm túc sáng tạo công tác sắp xếp bộ máy hành chính, an ninh chính trị được đảm bảo….

Trả lời câu hỏi của PV Báo Nhà báo & Công luận về nguyên nhân dẫn đến 2 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không hoàn thành theo Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đó là GRDP đạt 17,15% (mục tiêu 20% trở lên), GRDP bình quân đầu người đạt 2.325 USD (mục tiêu 2.520 USD), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho rằng việc xây dựng chỉ tiêu GRDP căn cứ vào dự báo kế hoạch sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tuy nhiên, năm 2019, sản phẩm của nhà máy này đạt thấp hơn so với kế hoạch. “Lúc đầu Lọc hóa dầu báo cáo với tỉnh, năm 2019 sẽ sản xuất 6,4 triệu tấn sản phẩm nhưng thực tế chỉ sản xuất được 5,4 triệu tấn. Nếu tính kinh tế truyền thống của tỉnh thì năm nay chỉ tăng khoảng 8,7%. Việc Lọc hóa dầu sụt giảm sản lượng ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh”- ông Xứng lý giải.

Đối với vấn đề tại sao chỉ tiêu GRDP năm 2020 chỉ đặt ra ở mức 12,5% trở lên, giảm 7,5% so với năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, tăng trưởng 12,5% năm 2020 là Thanh Hóa sẽ vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (12%). “Mục tiêu 12,5% không dễ để đạt được bởi dư địa của Lọc hóa dầu còn ít thôi. Cần phải có nhiều dự án mới thì mới hoàn thành được mục tiêu này. 12,5% chắc chắn sẽ nằm trong top tăng trưởng cao của cả nước năm 2020. Nước ta năm nay cũng chỉ tăng hơn 7%” – ông Xứng phân tích thêm.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn đã thông tin tuyên truyền tích cực về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Năm 2019, các tin bài nêu gương người tốt việc tốt, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương được các cơ quan báo chí quan tâm hơn. Ông Nguyễn Đình Xứng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp, đồng hành với tỉnh. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ cho phóng viên các cơ quan báo chí.

Quang Duy

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống