Sở VHTT&DL Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Diều Sầm Sơn năm 2026 tại khu du lịch biển Sầm Sơn. Sự kiện nhằm bổ sung các hoạt động văn hóa, giải trí, tạo trải nghiệm mới cho người dân, du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch biển Thanh Hóa.
Theo kế hoạch, Festival diễn ra trong 3 ngày, dự kiến từ 30/8-1/9/2026. Do hoạt động trình diễn diều phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, thời gian và lịch trình cụ thể có thể được điều chỉnh phù hợp với thực tế.
Điểm nhấn của Festival là các chương trình trình diễn nhiều loại hình diều nghệ thuật như diều truyền thống, diều LED, diều khí động học, diều không xương, diều bầy và diều đồng đội. Các màn trình diễn được tổ chức tại khu vực bãi biển có chiều dài khoảng 300m, tạo không gian thưởng lãm trực quan, sinh động cho du khách.
Ảnh minh họa/Thùy Trang
Bên cạnh thưởng thức các màn trình diễn, người dân và du khách sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với các nghệ nhân, câu lạc bộ diều nghệ thuật thông qua hoạt động hướng dẫn làm diều, cách điều khiển và thả diều. Đây cũng là dịp giới thiệu nghệ thuật chơi diều đến đông đảo công chúng, nhất là du khách và trẻ em.
Theo chương trình, ngày 30/8, các câu lạc bộ diều nghệ thuật sẽ được đón tiếp, bàn giao khu vực biểu diễn, khảo sát và thả thử. Chiều và tối cùng ngày diễn ra lễ khai mạc, các màn trình diễn diều đồng loạt, diều truyền thống, diều khí động học và diều đèn nghệ thuật.
Từ 18h30 ngày 30/8 sẽ diễn ra chương trình diều đèn nghệ thuật và diều LED ban đêm. Hoạt động này được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho không gian giải trí về đêm tại khu du lịch biển Sầm Sơn, đồng thời mang đến trải nghiệm mới cho du khách.
Ngày 31/8, các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn làm và thả diều tiếp tục được duy trì. Buổi chiều và tối diễn ra các màn trình diễn diều không xương (khí động học), diều bầy, diều đèn nghệ thuật và diều LED ban đêm.
Ngày 1/9, Festival khép lại với các hoạt động trải nghiệm vào buổi sáng; chiều cùng ngày là chương trình biểu diễn diều đồng đội, các tiết mục tổng hợp và lễ bế mạc.
Trong khuôn khổ Festival, Ban tổ chức dự kiến bố trí 15 gian hàng tại khu vực phụ cận sân khấu chính để trình diễn quy trình làm diều, trưng bày các mẫu diều, đồng thời giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của Thanh Hóa.
Cùng với đó là các hoạt động âm nhạc, ẩm thực, giao lưu với du khách và không gian check-in. Việc kết hợp trình diễn diều với các hoạt động văn hóa, giải trí và quảng bá sản vật địa phương được kỳ vọng tạo nên không khí lễ hội sôi động, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của du lịch Sầm Sơn trong dịp Quốc khánh 2/9.
Theo Sở VHTT&DL Thanh Hóa, trên thế giới, nhiều thành phố biển đã duy trì các lễ hội diều quy mô lớn. Tiêu biểu có lễ hội diều quốc tế tại Cervia của Italy hay lễ hội diều tại Berck-sur-Mer của Pháp. Các sự kiện này khai thác không gian bãi biển để tổ chức trình diễn, giao lưu văn hóa, hoạt động gia đình và thu hút khách du lịch.
Tại Việt Nam, mô hình lễ hội diều gắn với du lịch biển từng được tổ chức ở một số địa phương như Vũng Tàu và Quảng Nam. Các chương trình thường kết hợp trình diễn diều nghệ thuật, giao lưu nghệ nhân trong nước, quốc tế và hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.
Sở VHTT&DL Thanh Hóa cho rằng, Festival Diều Sầm Sơn có thể trở thành một sản phẩm bổ sung cho chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí tại đô thị du lịch biển. Các hoạt động như trình diễn diều nghệ thuật, diều khổng lồ, diều ánh sáng hoặc trải nghiệm làm diều có khả năng tạo thêm không gian vui chơi cho du khách ngoài hoạt động tắm biển truyền thống.