Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại biểu một số tỉnh, thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, Sầm Sơn từ lâu đã là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, vùng biển này không ngừng chuyển mình, trở thành đô thị du lịch năng động, hiện đại, giàu bản sắc.
Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 không chỉ là sự kiện riêng của địa phương mà còn là hoạt động văn hóa – du lịch quy mô lớn của tỉnh Thanh Hóa, mở đầu chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh tới bạn bè trong và ngoài nước.
Ngay từ chiều cùng ngày, khu vực bãi biển và các tuyến đường trung tâm đã trở nên sôi động khi lượng du khách đổ về đông, tạo nên không khí náo nhiệt trước giờ khai hội.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng tên chủ đề, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình gồm ba chương, tái hiện hành trình từ chiều sâu lịch sử đến diện mạo hiện đại, khắc họa rõ nét một Sầm Sơn đang bứt phá mạnh mẽ.
Âm nhạc, ánh sáng và các tiết mục biểu diễn sôi động đã mang đến không gian nghệ thuật hấp dẫn, lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của vùng đất ven biển.
Kết thúc đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài khoảng 15 phút, thu hút hàng vạn người dân và du khách chiêm ngưỡng, tạo nên dấu ấn ấn tượng cho mùa du lịch hè 2026.
Lễ hội được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế của Sầm Sơn là trung tâm du lịch biển trọng điểm khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm thương hiệu du lịch Thanh Hóa trong giai đoạn mới.