Thanh Hóa: Quảng bá để thu hút đầu tư vào khu du lịch Bến En

Thứ năm, 22/11/2018 18:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 22/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT phối hợp với UBND huyện Như Thanh tổ chức Hội nghị thông tin về Chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện Như Thanh, giai đoạn 2016 – 2025, trọng tâm là quảng bá, thu hút đầu tư vào Khu du lịch Bến En.

Theo đó, Hội nghị có sự tham dự của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí. Trước khi tổ chức hội nghị, hơn 70 phóng viên các cơ quan báo chí đã đi thực tế tại hồ Sông Mực, thuộc Vườn quốc gia Bến En. 

Với diện tích mặt nước khoảng 3000 ha cùng 21 đảo lớn nhỏ, Bến En được ví như “Hạ Long trên cạn” của xứ Thanh. Huyện Như Thanh xác định, Bến En là một trong những trọng điểm để phát triển du lịch. 

Tuy nhiên, các hoạt động du lịch tại đây vẫn còn khá manh mún, nhỏ lẻ, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh.

Báo Công luận
Phóng viên các cơ quan báo chí đi thực tế tại hồ Sông Mực, Vườn Quốc gia Bến En 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế trong quá trình phát triển du lịch của huyện. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, dịch vụ du lịch chưa phong phú, chất lượng nguồn nhân lực còn chưa đạt yêu cầu trong tình hình phát triển. 

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin & Truyền thông đề nghị UBND huyện Như Thanh quan tâm, tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá cho khu du lịch Bến En.

Báo Công luận
Ông Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh phát biểu tại hội nghị 

Tiếp thu các ý kiến phát biểu, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh Đinh Xuân Hướng thông tin thêm: Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư vào Bến En với tổng số vốn 9.900 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này (11/2018), Sun Group vẫn chưa tiến hành các thủ tục đầu tư tiếp theo.

 Với tiềm năng, lợi thế lớn, ông Hướng cho rằng Bến En rất cần những nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính mạnh như Sun Group. Đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền để du lịch Như Thanh ngày càng được đông đảo du khách, cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư biết đến, góp phần đưa huyện trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh như mục tiêu đã đề ra.

Báo Công luận
Bến En được ví như “Hạ Long trên cạn” của xứ Thanh 

Theo báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phát triển du lịch giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của UBND huyện Như Thanh, hiện nay,  toàn huyện đã có 8 cơ sở lưu trú với 110 phòng nghỉ.

Về khách du lịch, giai đoạn 2015 đến nay toàn huyện đón gần 632.000 lượt khách (trong đó gần 630.000 lượt khách nội địa và 2.000 lượt khách quốc tế), với tổng doanh thu ước đạt gần 150 tỷ đồng. 

Như Thanh phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái của tỉnh, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc trưng, chất lượng cao; thu hút 250.000 lượt khách, với tổng doanh thu dự kiến đạt 250 tỷ đồng.

Duy Quang

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa