Thanh niên điều khiển xe máy “thông chốt” nồng độ cồn, tông cán bộ Công an

(CLO) Một thanh niên trú tại xã Ia Krêl (Gia Lai) điều khiển xe máy “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn và tông cán bộ Công an xã bị thương.

Ngày 25/10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc một cán bộ Công an bị thương trong khi tham gia nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại xã Đức Cơ. Người bị tông bị thương là Đại úy P.Q.C (31 tuổi, đang công tác tại Công an xã Ia Dơk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 24/10, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Đức Cơ (thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 19B (đoạn qua địa bàn xã Đức Cơ).

z7154567617898_a2bcee1661e610e941117f7d59c1d4d5.jpg
Hiện trường vụ việc

Thời điểm này, R.L.T (21 tuổi, trú tại xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy với tốc độ cao qua chốt kiểm tra nồng độ cồn nhưng không giảm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh.

Theo đó, T. điều khiển xe máy “thông chốt”, tông thẳng vào Đại úy P.Q.C – cán bộ Công an xã Ia Dơk tăng cường cho Tổ CSGT địa bàn Đức Cơ.

Sau cú tông, Đại úy P.Q.C ngã xuống đường, bị thương nhẹ còn T. bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Qua kiểm tra, T. có nồng độ cồn 196,6 mg/100 ml máu, trong khi mức vi phạm cao nhất trong xử phạt vi phạm nồng độ cồ từ 80-100 mg/100 ml máu.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: