Thanh niên Trung Quốc 'đổ xô' thi vào công chức trong năm 2024

(CLO) Trong năm nay, số lượng thanh niên Trung Quốc tham gia kỳ thi tuyển công chức đã đạt mức kỷ lục 3,4 triệu người, tăng hơn 400.000 người so với năm ngoái và gấp ba lần so với năm 2014.

Điều này phản ánh nhu cầu lớn về ổn định công việc trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc vẫn ở mức cao. Việc làm trong khu vực công, với các phúc lợi như nhà ở trợ cấp và lương ổn định, đã trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với thế hệ GenZ đang đối mặt với sự thiếu hụt cơ hội việc làm trong khu vực tư nhân.

thanh nien trung quoc do xo thi vao cong chuc trong nam 2024 hinh 1

Ảnh minh họa: Unsplash

Klaire, một sinh viên thạc sĩ tại Bắc Kinh, đã dành nhiều giờ học và chi 980 nhân dân tệ (gần 3 triệu đồng) cho việc học trực tuyến để thi công chức. Cô cho biết yếu tố uy tín xã hội và sự ổn định là lý do chính khiến cô quyết định chỉ nộp đơn xin việc vào các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, bất chấp những khó khăn về lương trong lĩnh vực công.

"Công việc nhà nước có thể không có lương cao, nhưng tôi không cần kiếm nhiều tiền", Klaire chia sẻ. Sau kỳ thi, cô sẽ còn phải tham gia phỏng vấn, kiểm tra lý lịch chính trị và thể chất, với kết quả cuối cùng dự kiến vào tháng 4.

Mặc dù công việc trong bộ máy công được biết đến với sự ổn định và ít bị sa thải, nhiều người vẫn phải đối mặt với các vấn đề tài chính. Qua phỏng vấn với những công chức tại 4 tỉnh của Trung Quốc, có thể thấy mức lương của họ đã bị cắt giảm mạnh, trong khi các khoản tiền thưởng cũng bị giảm hoặc ngừng hẳn.

Tình trạng cắt giảm tiền thưởng và lương đã dẫn đến việc một số công chức cân nhắc nghỉ việc. Một số người kiếm sống chỉ với mức lương thấp, trong khi phải hỗ trợ gia đình hoặc trả nợ. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên vẫn thúc đẩy nhu cầu lớn đối với các vị trí công chức, với số lượng đơn đăng ký tăng mạnh trong năm nay.

Trung Quốc đang đối mặt với những kêu gọi cải cách khu vực công. Mặc dù đã có các chiến dịch cắt giảm biên chế, số lượng công chức vẫn tiếp tục tăng. Tình trạng nợ lương và các chính sách thắt lưng buộc bụng khiến nhiều công chức gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống. Các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về tham nhũng và giảm hiệu quả công việc trong khu vực công.

Trong bối cảnh này, việc gia tăng tuyển dụng công chức đang trở thành một biện pháp để duy trì ổn định xã hội, mặc dù điều này có thể làm trì hoãn các cải cách thể chế cần thiết. 

Ngọc Ánh (theo Reuters, SCMP, GI)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: