Thành phố Hiroshima cầu nguyện hòa bình vào ngày kỷ niệm vụ ném bom nguyên tử

(CLO) Những tiếng chuông đã vang lên ở Hiroshima vào thứ Bảy (6/8) khi thành phố của Nhật Bản đánh dấu kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.

Cùng lúc đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về một cuộc chạy đua hạt nhân mới sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

thanh pho hiroshima cau nguyen hoa binh vao ngay ky niem vu nem bom nguyen tu hinh 1

Thành phố Hiroshima cầu nguyện hòa bình vào ngày kỷ niệm vụ ném bom nguyên tử. Ảnh: Reuters

Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 và ngay sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở về khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Xung đột cũng làm gia tăng lo ngại về sự an toàn của các nhà máy hạt nhân của Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cùng hàng nghìn người đến Công viên Hòa bình ở trung tâm thành phố để kỷ niệm vụ đánh bom giết chết 140.000 người trước cuối năm 1945, đây chỉ là lần thứ hai Tổng thư ký LHQ tham gia buổi lễ thường niên.

Ông Guterres nói: "Vũ khí hạt nhân là vô nghĩa. Chúng không đảm bảo an toàn - chỉ có cái chết và sự hủy diệt. Ba phần tư thế kỷ sau, chúng ta phải tự hỏi chúng ta đã học được gì từ đám mây hình nấm tràn lên trên thành phố này vào năm 1945".

Vào lúc 8:15 sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, máy bay chiến đấu B-29 của Mỹ  đã thả một quả bom có ​​biệt danh "Little Boy" và xóa sổ thành phố với dân số ước tính khoảng 350.000 người. Hàng ngàn người khác chết sau đó vì thương tích và các bệnh liên quan đến phóng xạ.

Sau thảm họa ở Hiroshima là vụ ném bom nguyên tử của quân đội Mỹ xuống Nagasaki vào ngày 9 tháng 8, ngay lập tức khiến hơn 75.000 người thiệt mạng. Nhật Bản đầu hàng sáu ngày sau đó, kết thúc Thế chiến thứ hai.

Vũ Long (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: