'Thắp sáng đam mê' - Hành trình khơi nguồn khoa học cho học sinh

(CLO) Sáng 22/9, tại Trường THCS Trưng Vương (26 Hàng Bài, Hà Nội), sự kiện “Thắp sáng đam mê” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức đã khai mạc.

Chương trình thu hút hơn 3.000 học sinh tham dự, nhằm tôn vinh hành trình chinh phục khoa học của các nữ khoa học trên thế giới, đồng thời khích lệ các em nuôi dưỡng ước mơ và niềm yêu thích khoa học.

Ảnh màn hình 2025-09-22 lúc 12.49.27
Quang cảnh chương trình “Thắp sáng đam mê” tại Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là buổi giao lưu “Khoa học – hành trình không giới hạn” với sự tham gia của 02 nữ khách mời đặc biệt: Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà khoa học nữ duy nhất của Việt Nam được chọn vào danh sách Young Affiliates (2024-2029) của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, sẽ gặp gỡ học sinh Trường THCS Trưng Vương; Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Tuyết Mai, chuyên gia nhiều năm nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhóm yếu thế tại Bệnh viện K, người tiên phong xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện và đa ngành dựa vào cộng đồng, sẽ giao lưu tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

Ảnh màn hình 2025-09-22 lúc 12.45.51
Điểm nhấn của chương trình là buổi giao lưu “Khoa học – hành trình không giới hạn” với sự tham gia của 2 nữ khách mời đặc biệt.

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm “Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà khoa học tương lai đạt giải Nobel” cũng được giới thiệu. Triển lãm tái hiện hành trình khám phá khoa học và những đóng góp nổi bật của 26 nữ khoa học từng đoạt các giải thưởng danh giá như Nobel, Abel, Huy chương Fields.

Các công trình nghiên cứu được trưng bày trải dài nhiều lĩnh vực: từ y học (điều trị HIV, ung thư, sốt rét), công nghệ sinh học (CRISPR-Cas9), đến vật lý lượng tử, laser và cấu trúc phân tử của sự sống. Thông điệp mà triển lãm muốn gửi gắm là: “Trên hành trình chinh phục khoa học, giới hạn không nằm ở giới tính, mà ở niềm tin và đam mê".

Ảnh màn hình 2025-09-22 lúc 12.47.10
Các em học sinh giao lưu với ban tổ chức tại sự kiện.

Ngoài giao lưu và triển lãm, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học với các sản phẩm ứng dụng STEM do Câu lạc bộ STEM của hai trường thực hiện. Tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, các em học sinh cũng giới thiệu những tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ chân dung các nữ khoa học tiêu biểu.

Với những hoạt động đa dạng, “Thắp sáng đam mê” không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận tri thức khoa học mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối hành trình sáng tạo và cống hiến vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Ảnh màn hình 2025-09-22 lúc 12.48.20
Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm “Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà khoa học tương lai đạt giải Nobel” cũng được giới thiệu tới các em học sinh.
Ảnh màn hình 2025-09-22 lúc 12.54.39
Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: