Thế giới 'kinh hoàng' trước vụ Israel đột kích, giết hại và bắt cả giám đốc bệnh viện Gaza

(CLO) Cộng đồng quốc tế, gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã bày tỏ sự “kinh hoàng” trước việc lực lượng Israel đột kích, giết hại và bắt giữ hàng trăm nhân viên y tế tại một trong những bệnh viện còn sót lại ở Gaza.

“Cuộc tấn công tàn bạo và khủng khiếp”

Theo cơ quan y tế Gaza và quân đội Israel, lực lượng Israel đã bắt giữ hơn 240 người Palestine, bao gồm hàng chục nhân viên y tế từ một bệnh viện ở phía bắc Gaza mà họ đột kích vào thứ Sáu, bao gồm cả giám đốc bệnh viện.

the gioi kinh hoang truoc vu israel dot kich giet hai va bat ca giam doc benh vien gaza hinh 1

Người dân Palestine tham dự lễ cầu nguyện bên thi thể những người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Bệnh viện Al-Aqsa, ở Deir al-Balah, Dải Gaza vào ngày 28 tháng 12 năm 2024. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Đến thứ Bảy, Israel tiếp tục tấn công khắp Gaza. Một cuộc tấn công qua đêm đã giết chết ít nhất 9 người ở Maghazi, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, theo nhân viên tại Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs nơi các nạn nhân được đưa đến.

Cơ quan y tế Gaza cho biết họ lo ngại về sức khỏe của Hussam Abu Safiya, Giám đốc Bệnh viện Kamal Adwan, vì một số nhân viên được quân đội Israel trả tự do vào cuối thứ Sáu cho biết ông đã bị binh lính đánh đập.

Quân đội Israel cho biết bệnh viện đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy cho các hoạt động quân sự của Hamas và những người bị bắt là những "chiến binh bị tình nghi". Họ cho biết Abu Safiya đã bị đưa đi thẩm vấn vì bị tình nghi là một điệp viên của Hamas.

Vào thứ Sáu, Hamas đã bác bỏ lời khẳng định của Israel rằng các chiến binh của họ đã hoạt động từ bệnh viện trong suốt cuộc chiến Gaza kéo dài 15 tháng, nói rằng không có chiến binh nào ở trong bệnh viện.

Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, Hamas đã kêu gọi Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế có liên quan can thiệp khẩn cấp để bảo vệ các bệnh viện và cơ sở y tế còn lại ở miền bắc Gaza.

Nhóm này cũng kêu gọi cử các quan sát viên của Liên hợp quốc đến các cơ sở y tế ở Gaza để bác bỏ cáo buộc của Israel rằng các cơ sở này đang được sử dụng cho mục đích quân sự.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong một bài đăng trên X rằng cuộc đột kích vào bệnh viện, một trong ba cơ sở y tế ở rìa phía bắc Gaza, đã khiến cơ sở y tế lớn cuối cùng trong khu vực phải ngừng hoạt động.

the gioi kinh hoang truoc vu israel dot kich giet hai va bat ca giam doc benh vien gaza hinh 2

Những đứa trẻ người Palestine phải sơ tán đến bãi biển ở Deir al-Balah, Dải Gaza vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

"WHO kinh hoàng trước cuộc đột kích ngày hôm qua. Việc phá hủy có hệ thống hệ thống y tế và cuộc bao vây kéo dài hơn 80 ngày ở miền bắc Gaza đang đe dọa tính mạng của 75.000 người Palestine còn lại trong khu vực", tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, tổ chức nhân đạo quốc tế Islamic Relief tuyên bố rằng: “Việc ép buộc hàng chục bệnh nhân và nhân viên y tế bị thương và ốm yếu phải rời khỏi bệnh viện vào giữa mùa đông là một cuộc tấn công tàn bạo và khủng khiếp khác vào các cơ sở y tế của Palestine. Đây không phải là một cuộc di tản, đây là một cuộc giải tỏa cưỡng bức”.

“Tiếp tục duy trì nạn diệt chủng”

Tại London (Vương quốc Anh), khoảng 500 nhân viên y tế và những người ủng hộ Palestine khác đã tập trung tại trung tâm thành phố vào thứ Bảy. Họ đến để thể hiện sự kinh hoàng và giận dữ của mình trước hành động phá hủy và đốt phá Bệnh viện Kamal Adwan ở Gaza của Israel vào ngày hôm trước.

Một y tá chia sẻ trong cuộc biểu tình rằng: "Có vẻ như giới truyền thông không còn quan tâm nữa và các chính trị gia thì hài lòng với việc tiếp tục duy trì nạn diệt chủng... Tôi không còn nhiều thời gian nghỉ lễ, nhưng tôi không thể ngồi ở nhà trong khi người Israel đang thanh trừng sắc tộc ở Gaza và gia tăng các vụ giết người”.

the gioi kinh hoang truoc vu israel dot kich giet hai va bat ca giam doc benh vien gaza hinh 3

Những người biểu tình tại London, Vương quốc Anh phản đối vụ đột kích của Israel vào bệnh viện Gaza. Ảnh: SW

Cơ quan y tế Gaza cho biết một số bệnh nhân đã được sơ tán khỏi Kamal Adwan đến Bệnh viện Indonesia, nơi vốn không còn hoạt động, và các nhân viên y tế đã bị ngăn cản không cho vào đó cùng họ. Những bệnh nhân và nhân viên khác đã được đưa đến các cơ sở y tế khác.

Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel trên khắp vùng đất này đã giết chết 18 người Palestine vào thứ Bảy, ít nhất 9 người trong số họ ở một ngôi nhà trong trại Maghazi ở trung tâm Gaza.

Trong vài tháng qua, quân đội Israel đã đẩy người dân ra khỏi nơi ở và san bằng phần lớn khu vực xung quanh các thị trấn Jabalia, Beit Hanoun và Beit Lahiya ở phía bắc Gaza.

Người Palestine cáo buộc Israel tiến hành thanh trừng sắc tộc bằng cách xóa sổ dân cư ở những khu vực đó để tạo ra vùng đệm. Cuộc chiến của Israel tại Gaza đã giết chết hơn 45.400 người Palestine. Phần lớn dân số 2,3 triệu người đã phải di dời và phần lớn nhà cửa ở Gaza đã bị phá hủy.

Hoàng Anh (theo WHO, AJ, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: