Thế giới, thị trường lo lắng khi ông Trump chuẩn bị áp thuế 'Ngày giải phóng'

(CLO) Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố mức thuế quan mới trong tuần này, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô và phạm vi của các biện pháp, khiến các nhà quan sát lo ngại về khả năng chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang.

Ông Trump đã khiến các đối thủ và đồng minh phải đồn đoán về đối tượng sẽ bị nhắm đến và mức thuế cụ thể ra sao. Ông hứa rằng sẽ "rất tử tế" khi công bố các biện pháp vào 2/4, ngày mà ông gọi là "Ngày giải phóng". Trong thời gian qua, ông Trump đã đưa ra một số thông báo về thuế quan nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi hướng đi.

Cổ phiếu toàn cầu vẫn đang có xu hướng biến động mạnh trước cái gọi là "thuế quan qua lại", điều mà ông Trump cho là cần thiết để chống lại tình trạng mất cân bằng thương mại với các quốc gia mà ông cho là không công bằng với Mỹ. 

Ông Trump chia sẻ rằng mức thuế quan mới sẽ thấp hơn mức mà các quốc gia khác áp lên Mỹ. "Chúng tôi sẽ rất tử tế, nói một cách tương đối thì chúng tôi sẽ rất tử tế", ông phát biểu. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết mức thuế sẽ có hiệu lực ngay sau khi ông Trump công bố vào 2/4.

Ông Trump dự kiến tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào 4 giờ chiều (3:00 sáng 3/4 giờ Việt Nam) với tên gọi "Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại".

the gioi thi truong lo lang khi ong trump chuan bi ap thue ngay giai phong hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức cuộc họp báo 'Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại' tại Vườn Hồng của Nhà Trắng lúc 4 giờ chiều (20:00 GMT). Ảnh: Nhà Trắng

Căng thẳng từ việc áp thuế quan của ông Trump có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Ông Trump đã tuyên bố rằng ông muốn khôi phục ngành sản xuất của Mỹ, vốn bị suy thoái do các thỏa thuận như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), khiến nhiều ngành công nghiệp di chuyển sang Mexico và Canada. 

Hiện chưa rõ liệu Mỹ có tiếp tục áp thuế 25% đối với Canada, Mexico và châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh hay không. Các chuyên gia lo ngại rằng chiến lược này của ông Trump sẽ gây phản ứng dây chuyền từ các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Canada và Liên minh Châu Âu.

Các quốc gia láng giềng của Mỹ, Canada và Mexico, dù đã chuẩn bị, nhưng vẫn gặp khó khăn với tình hình bất ổn này. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố rằng sẽ không có biện pháp "ăn miếng trả miếng" đối với thuế nhập khẩu mới từ Mỹ. Còn Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết sẽ áp thuế đối với các sản phẩm của Mỹ theo hướng "có tác động tối đa đến Mỹ" và tác động tối thiểu đến người dân Canada.

Căng thẳng này không chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ. Liên minh Châu Âu tuyên bố hôm 1/4 rằng họ vẫn hy vọng đàm phán một giải pháp - nhưng "mọi công cụ đều có thể được đưa ra" để trả đũa nếu cần thiết.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định: "Chúng tôi có thị trường đơn lẻ lớn nhất thế giới, chúng tôi có sức mạnh để đàm phán, chúng tôi có sức mạnh để phản kháng". Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã trao đổi với ông Trump về "các cuộc đàm phán hiệu quả" hướng tới một thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ.

Cùng lúc, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã hình thành một liên minh hiếm có để thúc đẩy thương mại tự do nhằm chống lại các biện pháp thuế của ông Trump.

Tuần trước, ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu, đồng thời áp thuế 25% đối với thép và nhôm từ khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc đã phản ứng bằng cách áp thêm 20% thuế quan đối với tất cả hàng hóa từ Mỹ.

Ngọc Ánh (theo AJ, Euronews, SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: