Thế hệ trẻ Việt Nam tiên phong trong hành động vì tương lai an toàn trước thiên tai

(CLO) Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2025 diễn ra tối 13/10 tại Hà Nội đã gửi thông điệp mạnh mẽ về việc phát huy vai trò của học sinh, sinh viên trong nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tối 13/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025, với thông điệp “Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai”.

tmd00426.jpg
Thế hệ trẻ Việt Nam tiên phong trong hành động vì tương lai an toàn trước thiên tai (ảnh PCTT).

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; và PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, thầy cô giáo và sinh viên đã tham dự, hưởng ứng thông điệp toàn cầu về xây dựng khả năng chống chịu trước thiên tai.

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay mang chủ đề “Fund Resilience, Not Disasters” (tạm dịch: “Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai”). Chủ đề kêu gọi cộng đồng quốc tế thay đổi tư duy - thay vì chỉ tập trung khắc phục hậu quả, cần đầu tư sớm vào xây dựng năng lực phòng ngừa, nhằm bảo vệ cộng đồng và giảm thiểu tổn thất trong tương lai.

unknown.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi lễ (ảnh: CT).

Hưởng ứng tinh thần đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai hàng loạt hoạt động hướng tới thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Các hoạt động nhấn mạnh thông điệp: đầu tư cho giới trẻ hôm nay chính là đầu tư cho khả năng chống chịu bền vững của cả cộng đồng.

Trong suốt hơn một tháng qua, nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên như: Cuộc thi “Rung chuông vàng” về kiến thức phòng, chống thiên tai; Diễn đàn “Nhà giáo tương lai với hành trang phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”; Cuộc thi nhảy “Dance Storm 2025 - Vượt sóng, Chiến thắng”; Cuộc thi “Gen Xanh 2025” với các dự án sáng tạo ứng dụng công nghệ vào bảo vệ môi trường; Cuộc thi thiết kế “Giáo án Xanh - Tương lai An toàn” và Cuộc thi nghệ thuật “Tái sinh sau bão - Kết nối ký ức, gửi gắm tương lai” với các mô hình tái chế mang chủ đề thiên tai và phục hồi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định: Những ngày qua, trước tình hình thiên tai gây nhiều thiệt ngại về người và tài sản, bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tinh thần vượt khó của cộng đồng, nước ta còn đón nhận những nghĩa cử cao đẹp từ bạn bè quốc tế, từ những chuyến hàng cứu trợ kịp thời từ Nhật Bản, Úc, và nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế khác. Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - những thầy, cô giáo tương lai chính là cầu nối giữa giữa giảng đường và cộng đồng, truyền tải kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho thế hệ tương lai của đất nước.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu ngày càng được nâng cao hơn nữa.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

(CLO) Ngày mai 2/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt đến 37 độ C. Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn nắng nóng tới khoảng tuần cuối tháng 5, mùa mưa cũng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.
Việt Nam có 828 công trình xanh

Việt Nam có 828 công trình xanh

Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đến 31/3/2026, cả nước có 828 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn gần 20,8 triệu m².
Cỡ chữ bài viết: