Thêm 300 ca khúc “nhạc đỏ” được Cục Nghệ thuật biểu diễn công bố phổ biến rộng rãi

Sau những lùm xùm về việc cấp phép ca khúc, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chủ động rà soát các ca khúc sáng tác trước 1975 để cho phổ biến rộng rãi, nhằm tạo điều kiện để công chúng và nghệ sĩ có thể sử dụng các bài hát đạt chất lượng nghệ thuật.

(CLO) Sau những lùm xùm về việc cấp phép ca khúc, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chủ động rà soát các ca khúc sáng tác trước 1975 để cho phổ biến rộng rãi, nhằm tạo điều kiện để công chúng và nghệ sĩ có thể sử dụng các bài hát đạt chất lượng nghệ thuật.

Tính đến sáng 20.5, danh mục ca khúc sáng tác trước 1975 được phép phổ biến rộng rãi  trên website của Cục Nghệ thuật biểu diễn là gần 3.000 bài, tăng hơn 300 ca khúc so với thời điểm xảy ra tranh cãi, gây bức xúc dư luận, khi ca khúc “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhiều sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng khác – dù đã được hát và biểu diễn bao năm qua – nhưng vẫn chưa được cấp phép.

Rất nhiều người đã góp ý, Cục NTBD không nên làm việc theo cách cứng nhắc, máy móc, mà nên đưa ra danh sách ca khúc cấm, hoặc cập nhật vào danh mục ca khúc được phép phổ biến rộng rãi tất cả những bài có nội dung tốt, có chất lượng nghệ thuật, để công chúng nghệ sĩ được biểu diễn, chứ không nên chờ các cá nhân, tổ chức đến xin thì Cục mới làm thủ tục cấp phép.

Sau khi nhận trách nhiệm và kiểm điểm sâu sắc, hiện Cục NTBD đã có động thái tiếp thu những ý kiến đóng góp, chủ động rà soát các ca khúc trước sáng tác 1975 để cho phổ biến rộng rãi. Số lượng các ca khúc được cấp phép trên website của Cục NTBD đang tăng lên mỗi ngày.

[caption id="attachment_164474" align="aligncenter" width="600"] Ca khúc được phổ biến rộng rãi đợt này.[/caption]

Ngoài ca khúc dân ca “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, còn có rất nhiều ca khúc nhạc đỏ đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam được cập nhật vào danh sách ca khúc được phép phổ biến rộng rãi.

Trong đó, có những bài ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của quân và dân ta như: “Bước chân trên dải Trường Sơn “- Vũ Trọng Hối; “Chào em cô gái Lam Hồng” - Ánh Dương; "Chào quê hương tuyến lửa Anh hùng" - Huy Du & Đại Đồng; “Biết ơn Võ Thị Sáu” - Nguyễn Đức Toàn; “Bài ca Trường Sơn” - Trần Chung & Gia Dũng; “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” -  Hoàng Điệp & Phạm Tiến Duật...

Ngoài ra hàng loạt bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch cũng được Cục Nghệ thuật biểu diễn công bố phổ biến rộng rãi như: “Ca ngợi Hồ Chí Minh” -  Lưu Hữu Phước & Nguyễn Đình Thi; “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” -  Nguyễn Tài Tuệ; “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” -  Phạm Tuyên...

Nhiều bài hát ca ngợi Hà Nội và vẻ đẹp quê hương đất nước đã rất quen thuộc với công chúng yêu nhạc cũng được công bố phổ biến rộng rãi:Bài ca Hà Nội -  Vũ Thanh; Bài ca của một người Hà Nội -  Huy Du; Bài ca bên sông Hồng -  Huy Du & Thanh Nhàn; Việt Nam quê hương tôi -  Đỗ Nhuận.

Danh sách các bài hát được Cục Nghệ thuật công bố phổ biến rộng rãi được đăng tải trên website: cucnghethuatbieudien.gov.vn

P.V

Xem thêm

Cuốn sách "Các Mác và Tư bản" của tác giả Phạm Đức Hải giới thiệu những nội dung cốt lõi trong di sản tư tưởng của Karl Marx.

Ra mắt sách ‘Các Mác và Tư bản’ nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác

(CLO) Nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2026), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt cuốn sách “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” của tác giả Phạm Đức Hải, nhằm giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cốt lõi trong di sản tư tưởng của một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại.

'Vua Mèo' Bắc Hà: Những câu chuyện ít người biết về quyền lực và dinh thự đồ sộ hơn 100 năm trước

'Vua Mèo' Bắc Hà: Những câu chuyện ít người biết về quyền lực và dinh thự đồ sộ hơn 100 năm trước

Hơn một thế kỷ trôi qua, dinh thự Hoàng A Tưởng vẫn đứng đó như một chứng nhân của lịch sử. Nhưng đằng sau vẻ tráng lệ của kiến trúc Á - Âu giữa vùng cao Bắc Hà là câu chuyện về một đế chế quyền lực tồn tại vài thập kỷ và những trang sử đầy biến động của gia tộc họ Hoàng.

Ninh Bình: Khai hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026

Ninh Bình: Khai hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026

(CLO) Ngày 4/5 (tức ngày 18/3 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn, UBND phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: