Thêm 55 người di cư chết đuối ở ngoài khơi Libya

(CLO) Một chiếc thuyền cao su chở hàng chục người di cư đến châu Âu đã chìm ngoài khơi bờ biển Libya và ít nhất 55 người đã chết đuối, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, theo cơ quan di cư của Liên hợp quốc cho biết.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết thảm họa diễn ra hôm thứ Ba (25/4). Con thuyền chở ít nhất 60 người di cư và khởi hành từ thị trấn ven biển Garabouli, phía đông thủ đô Tripoli của Libya.

them 55 nguoi di cu chet duoi o ngoai khoi libya hinh 1

Một con tàu cao su chuyên chở người di cư vượt biển tới châu Âu. Ảnh: AN

Bài liên quan

Nghị viện châu Âu thông qua kế hoạch khẩn cấp về di cư

Ý ban bố tình trạng khẩn cấp vì người di cư

Ý giải cứu 1.200 người di cư trôi dạt trên biển

Thuyền chở 400 người di cư lênh đênh trên biển Hy Lạp và Malta

Cơ quan này cho biết chỉ có 5 người di cư sống sót sau vụ đắm tàu và đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đưa trở lại bờ. Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với con tàu.

Bà Safa Msehli, người phát ngôn của IOM, cho biết chiếc thuyền bị lật một lúc sau khi rời Garabouli. Bà cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho đến nay đã vớt được thi thể của 9 người đàn ông và 1 đứa trẻ.

Năm người sống sót bao gồm bốn người đàn ông, ba người Pakistan và một người Ai Cập, cùng một đứa trẻ Syria.

Đây là thảm kịch mới nhất ở Địa Trung Hải, tuyến đường quan trọng của người di cư. IOM cho biết ít nhất 537 người đã chết đuối hoặc mất tích trong các thảm họa di cư ở Địa Trung Hải ngoài khơi Libya trong năm nay, trong khi hơn 4.300 người đã bị ngăn chặn và đưa trở lại bờ.

Dự án Người di cư mất tích của IOM cũng cho biết 3 tháng đầu năm năm nay là quý nguy hiểm nhất ở Địa Trung Hải kể từ năm 2017, với ít nhất 441 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Tuy nhiên, con số đó có thể “thấp hơn nhiều so với số người thiệt mạng thực sự”, cơ quan này cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn đang điều tra một số vụ đắm tàu khác chưa được báo cáo.

Theo IOM, vào năm 2022, ít nhất 529 người di cư được báo cáo đã chết và 848 người mất tích ngoài khơi Libya, trong khi hơn 24.680 người đã bị chặn và đưa trở lại Libya. 

Libya trong những năm gần đây đã nổi lên như một điểm trung chuyển chính cho những người di cư từ châu Phi và Trung Đông đang cố gắng đến châu Âu. Đất nước dầu mỏ này đã rơi vào hỗn loạn sau cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn nhằm lật đổ và giết chết nhà độc tài lâu năm Moammar Gadhafi vào năm 2011.

Theo các điều tra viên của LHQ, những người bị chặn và đưa trở về Libya bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ do chính phủ điều hành với đầy rẫy các hành vi ngược đãi, bao gồm lao động cưỡng bức, đánh đập, hãm hiếp và tra tấn.

Hoàng Nam (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: