Theo Bộ Quốc phòng Anh, động thái này nằm trong kế hoạch phối hợp với Pháp - quốc gia gần đây đã điều tàu sân bay tới khu vực Trung Đông - nhằm khôi phục tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn căng thẳng.
HMS Dragon là tàu khu trục phòng không của Hải quân Hoàng gia Anh. Con tàu được triển khai tới đông Địa Trung Hải từ tháng 3 với nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ đảo Cyprus, không lâu sau khi chiến sự tại Iran bùng phát.
Việc điều chuyển HMS Dragon tới Trung Đông diễn ra sau khi Pháp triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới phía nam Biển Đỏ. London và Paris hiện đang xây dựng một kế hoạch phòng thủ chung nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến vận tải biển qua eo Hormuz.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nói: “Việc triển khai trước HMS Dragon là một phần trong kế hoạch chuẩn bị thận trọng, nhằm bảo đảm Anh sẵn sàng tham gia liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng dẫn dắt để bảo vệ eo biển khi điều kiện cho phép”.
Kế hoạch an ninh này sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với Iran và hiện đã có khoảng 12 quốc gia bày tỏ sự sẵn lòng tham gia vào liên minh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng khả năng đóng góp của Anh vào sứ mệnh bảo vệ này có thể gặp những giới hạn nhất định.
Nguyên nhân là do quy mô của Hải quân Hoàng gia Anh hiện nay đã thu hẹp đáng kể so với trước đây, khi nhiều tàu chiến cũ đã nghỉ hưu trong khi các tàu mới thay thế vẫn chưa sẵn sàng để đưa vào vận hành.