(CLO) Ngày 18/4, Úc và Nhật Bản đã ký hợp đồng chính thức để khởi động thỏa thuận cung cấp tàu chiến trị giá khoảng 10 tỷ đô la Úc (tương đương 7 tỷ USD).
(CLO) Cuộc chiến Mỹ - Iran đã leo thang mạnh vào 4/3 sau khi tàu ngầm Mỹ đánh chìm một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.
(CLO) Dù các thiết giáp hạm chủ lực đã bị thay thế bởi tàu sân bay vào cuối Thế chiến II, chúng vẫn là minh chứng cho một kỷ nguyên chiến tranh đã qua và là biểu tượng cho sức mạnh của các quốc gia.
(CLO) Bộ Quốc phòng Anh ngày 29/8 thông báo Na Uy đã ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ bảng để mua các tàu hộ vệ chống ngầm Type 26. Đây là hợp đồng xuất khẩu tàu chiến và thương vụ mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Anh và Na Uy.
(CLO) Ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã thả nhiều vật thể giống khinh khí cầu để hỗ trợ trục vớt một tàu hải quân bị lật trong lễ hạ thủy hồi tuần trước.
(CLO) Trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố điều tàu chiến chống tàu ngầm (ASW) lớp Ada mang tên TCG Büyükada (F-512) đến vùng biển Pakistan như một tín hiệu ủng hộ đồng minh Islamabad.
(CLO) Ngày 25/4, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ ra mắt một tàu chiến đa năng 5.000 tấn tại xưởng đóng tàu quân sự Nampho, phía tây nước này, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA.
(CLO) Công ty đóng tàu quân sự lớn nhất của Mỹ, Huntington Ingalls Industries (HII), vừa ký thỏa thuận hợp tác với Hyundai Heavy Industries (HHI) của Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực đóng tàu hải quân.
(CLO) Ngày 2/8, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hải quân tới Trung Đông, đồng thời duy trì một tàu sân bay trong khu vực, tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ để bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran, Hamas và Hezbollah.
(CLO) Ngày 5/6, Mỹ đã điều máy bay ném bom B-1B tầm xa để thực hiện cuộc tập trận ném bom dẫn đường chính xác đầu tiên với Hàn Quốc sau 7 năm, đồng thời cho biết Nga đang điều tàu chiến và máy bay đến Caribe để tập trận trong những tuần tới.
(CLO) Hải quân Ấn Độ chuẩn bị tiếp nhận hai tàu chiến do Nga chế tạo sau thời gian dài bị chậm trễ liên quan đến các lệnh trừng phạt, Bloomberg đưa tin.
(CLO) Cuộc tập trận chung giữa Nga, Iran và Trung Quốc mang tên "Vành đai an ninh hàng hải - 2024" trên Vịnh Oman và Biển Ả Rập sẽ có sự tham gia của tàu chiến và máy bay.
(CLO) Các lực lượng Mỹ, Pháp và Vương quốc Anh đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) vào thứ Bảy (9/3) sau khi Houthi nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng Propel Fortune, cũng như các tàu chiến của Mỹ và các nước khác ở Biển Đỏ.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lý Thượng Phúc, hôm Chủ nhật (4/6) đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang cố gắng gây bất ổn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chỉ vài giờ sau khi tàu chiến của hai nước suýt va chạm.
(CLO) Đức sẽ gửi hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2024, theo Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào hôm Chủ nhật (4/6).
(CLO) Các tàu chiến Nga đã khởi hành hôm thứ Hai (19/12) để tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc. Cuộc tập trận này cho thấy mối quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.