Thi hài cố ca sĩ Phi Nhung không thể được đưa về Mỹ như dự định

Thứ sáu, 08/10/2021 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (8/10), thi hài của ca sĩ Phi Nhung đã được gia đình và người thân hỏa táng tại TP.HCM sau 10 ngày qua đời. Theo đó, thi hài của cố ca sĩ sẽ không thể được đưa về Mỹ như dự định ban đầu.

Nữ ca sĩ Phi Nhung đột ngột qua đời để lại nhiều sự tiếc thương cho khán giả yêu mến giọng ca của cô. Con gái ruột nữ ca sĩ - Wendy Phạm từng bày tỏ mong ước mang thi hài Phi Nhung về Mỹ dù biết đây là một hành trình gian nan. Tuy nhiên, đến sáng nay 8/10, gia đình quyết định đưa thi thể Phi Nhung đi hỏa táng và mang tro cốt sang Mỹ.

Anh họ Phi Nhung - Thanh Huy cho biết lúc đầu gia đình muốn đưa ca sĩ về Mỹ. Tuy nhiên, dự định này không thể thực hiện được vì vướng nhiều thủ tục liên quan giấy tờ cần thiết. 

thi hai co ca si phi nhung khong the duoc dua ve my nhu du dinh hinh 1

Gia đình và người thân tổ chức lễ viếng cho Phi Nhung tại nhà riêng.

Hơn 10 ngày qua, gia đình Phi Nhung tổ chức lễ cầu siêu tại tịnh xá Khánh An, chùa Pháp Vân (TP.HCM) và tịnh xá Giác An (Mỹ). Nghệ sĩ trong và ngoài nước tưởng nhớ chị bằng nhạc và thơ. 

Cùng ngày, "người tình sân khấu" của Phi Nhung - ca sĩ Mạnh Quỳnh lần đầu chia sẻ về cố nghệ sĩ: "Hơn 10 ngày qua, những người Việt Nam chúng ta, những người yêu âm nhạc yêu nghệ thuật đều rất đau buồn và xót xa trước sự ra đi của một người nữ ca sĩ, nghệ sĩ tài ba, một người bạn thân của Mạnh Quỳnh, đã từng gắn bó với Mạnh Quỳnh suốt 20 năm qua ở khắp mọi nơi trên sân khấu hải ngoại lẫn trong nước.

Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối, hụt hẫng. Đối với bản thân Mạnh Quỳnh là một người bạn diễn trên sân khấu cũng như ở ngoài đời, Mạnh Quỳnh rất đau buồn và chỉ biết ngậm ngùi ôn lại những kỷ niệm. Mạnh Quỳnh xem lại những clip, những bài Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hát, trình diễn trong suốt 20 năm qua, không thể nào mà không rơi nước mắt cho được".

thi hai co ca si phi nhung khong the duoc dua ve my nhu du dinh hinh 2

Mạnh Quỳnh cho rằng hơn 10 ngày qua, không chỉ anh mà những người Việt Nam yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật đều đau buồn và xót xa trước sự ra đi Phi Nhung. Với anh, nữ ca sĩ không chỉ là một nghệ sĩ tài ba, cô còn là một người bạn thân đã từng gắn bó với anh suốt 20 năm qua.

Cũng trong sáng nay (8/10), Trung tâm Thúy Nga đã có buổi livestream với chủ đề tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung. Tại livestream, bà Marie Tô - một người thân thiết của cố ca sĩ đã chia sẻ thông tin bất ngờ về Phi Nhung và con gái Wendy Phạm: "Wendy tâm sự với chị là sanh đứa con thứ 2 vào tháng 1/2021".

Bà Marie Tô - CEO của trung tâm âm nhạc còn chia sẻ giọng ca "Bông điên điển" đã nôn nóng ngày gặp cháu ngoại: "Phi Nhung rất là mong muốn về để thăm đứa cháu ngoại. Bây giờ thằng bé đã 7-8 tháng rồi, nó rất là dễ thương". Nhưng sau đó, dịch bệnh ở TP.HCM căng thẳng nên ca sĩ Phi Nhung đã gác lại chuyện riêng của mình, quyết định ở lại giúp đỡ những người dân khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Thông tin này khiến cho người hâm mộ càng thêm yêu quý và xót xa thương tiếc cho tấm lòng nhân hậu của Phi Nhung.

Sáng ngày 7/10, em trai ruột ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng trình bày nguyện vọng mong các cơ quan chính quyền tạo điều kiện để thi hài cố ca sĩ được chuyển về Mỹ. Không nén được đau thương, anh Tommy bày tỏ: "Với nỗi đau thấu tâm can khi chị con ra đi, chúng con giờ chỉ có duy nhất một khát khao là được gặp lại chị, gặp lại mẹ dẫu biết rằng đây là lần gặp cuối trong đời rồi không thể nào nhìn thấy chị mãi mãi".

thi hai co ca si phi nhung khong the duoc dua ve my nhu du dinh hinh 3

Con gái Phi Nhung xin Chủ tịch nước được đưa mẹ về Mỹ an táng.

Trước đó, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đã viết tâm thư trên trang cá nhân, chia sẻ nỗi lòng, lễ phép nhắn gửi đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, cô vô cùng cảm kích khi biết Chủ tịch nước nhắc mẹ mình lúc nói về tấm gương xả thân vì cộng đồng, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Wendy Phạm viết: “Mẹ con suốt một đời vất vả, lo cho con, lo cho các em. Mấy tháng nay, mẹ ở lại Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ nằm xuống, con không cần một anh hùng, con cần mẹ”

Những lời chia sẻ đó của Wendy Phạm và em trai cố ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng xúc động không cầm được nước mắt và cầu mong gia đình sớm vượt qua được sự mất mát này. 

BV

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa