'Thi thể người ngoài hành tinh' được trình bày tại Mexico bị coi là 'giả mạo'

(CLO) Một phiên điều trần về UFO đã diễn ra tại Quốc hội Mexico vào 12/9 vừa rồi, trong đó có phần trình bày về hài cốt được cho là của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là một "trò giả mạo".

Nhà báo Mexico và là người đam mê UFO lâu năm Jaime Maussan đã cho các chính trị gia tại phiên điều trần hôm thứ Ba xem hai "thi thể" nhỏ trong các hộp, với ba ngón tay trên mỗi bàn tay và đầu thon dài. Ông khẳng định chúng được tìm thấy ở Peru vào năm 2017 và không liên quan đến bất kỳ sự sống nào trên Trái đất.

thi the nguoi ngoai hanh tinh duoc trinh bay tai mexico bi coi la gia mao hinh 1

Mẫu vật được cho là thi thể của người ngoài hành tinh được trình bày tại Quốc hội Mexico vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh từ phiên điều trần quốc hội, lần đầu tiên thuộc loại này ở Mexico, đã làm dấy lên sự tò mò của dư luận quốc tế.

Cựu phi công Hải quân Mỹ Ryan Graves, người cũng tham dự phiên điều trần để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình khi nhìn thấy "hiện tượng dị thường không xác định" hay UAP, đã đưa ra nhiều lời chỉ trích về bài thuyết trình.

Graves nói trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Cuộc điều trần hôm qua là một bước thụt lùi lớn đối với vấn đề này. Tôi vô cùng thất vọng trước hành động đóng thế vô căn cứ này".

Nhà báo Maussan cho biết trong bài thuyết trình rằng các mẫu vật được tìm thấy gần Đường Nazca cổ đại của Peru và đã được Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) xác định niên đại bằng carbon và kết luận là khoảng 1.000 năm tuổi. Ông khẳng định chúng không liên quan đến bất kỳ loài nào trên Trái đất.

Tuy nhiên, những phát hiện tương tự như vậy tại Peru trong quá khứ thường được kết luận là hài cốt của những xác ướp trẻ em.

Bộ trưởng Văn hóa Peru, Leslie Urteaga, cho biết không có tổ chức khoa học nào của họ xác định những hài cốt kiểu đó là người ngoài hành tinh, đồng thời đặt câu hỏi làm thế nào các mẫu vật đó lại rời khỏi Peru.

Urteaga nói khi đề cập đến nhà báo Maussan và các cộng sự rằng: “Có đơn khiếu nại hình sự từ Bộ Văn hóa đối với một số người có quan hệ với những quý ông này”.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, các quan chức NASA đã đưa ra các câu hỏi về vụ việc này. David Spergel, cựu trưởng khoa vật lý thiên văn của Đại học Princeton, cho biết ông không biết bản chất của các mẫu vật nhưng kêu gọi sự minh bạch. Ông nói: “Nếu bạn có điều gì đó kỳ lạ, hãy cung cấp mẫu cho cộng đồng khoa học thế giới và chúng ta sẽ xem ở đó có gì”.

Bùi Huy (theo NASA, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: