Thị trấn 300 năm tuổi của Nhật Bản quá tải vì đẹp như trong cổ tích

Nằm ở vùng Yamagata, cách Tokyo hơn 400 km về phía bắc, thị trấn suối nước nóng này là một trong những khu vực nổi tiếng nhất Nhật Bản, thu hút khoảng 330.000 du khách mỗi năm.

thi tran 300 nam tuoi cua nhat ban qua tai vi dep nhu trong co tich hinh 1

Tuyết bao phủ Ginzan Onsen, ngày 23/12 năm 2024. Ảnh: Kyodo News

Thị trấn 300 năm tuổi thu hút du khách khắp nơi trên thế giới đến thưởng ngoạn bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ, đặc biệt vào mùa đông khi tuyết phủ trắng xóa, biến không gian thành một "ngôi làng cổ tích".

Những tòa nhà cổ thời Edo cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình Spirited Away (Vùng đất linh hồn) của đạo diễn phim hoạt hình đoạt giải Oscar Hayao Miyazaki.

Nhưng sự nổi tiếng cũng gây ra nhiều vấn đề cho cư dân ở thị trấn vốn yên bình này, đã có nhiều báo cáo về tình trạng khách xô xát giành chỗ chụp ảnh và chỗ đỗ xe.

"Nhiều du khách tức giận la hét để tranh vị trí đẹp đứng check-in, nhiều người vi phạm luật giao thông", thông báo trên trang web của khu suối nước nóng cho biết, đồng thời lấy làm tiếc rằng "cách quản lý mơ hồ" của họ đã gây ra tình trạng trên.

Theo Trung tâm thông tin suối nước nóng Ginzan, bắt đầu từ ngày 7/1/2025, những người muốn vào thị trấn suối nước nóng sau 17h sẽ phải mua vé. Du khách không đặt phòng tại các khách sạn địa phương sẽ không thể ở đây sau 20h.

Giá vé, bao gồm cả vé xe buýt, là 1.150 yên (khoảng 7 USD).

Những người tự lái xe sẽ phải đậu xe tại một trung tâm du lịch gần đó và đi xe buýt đưa đón để vào thị trấn.

Hiroyuki Ishii, từ Văn phòng Dự án Biện pháp Chống du lịch quá mức Ginzan Onsen, nói với CNN rằng nhiều du khách tự lái xe đi chơi trong ngày thường bị kẹt trên những con đường phủ đầy tuyết, gây tắc nghẽn giao thông và cản trở xe cứu thương tiếp cận.

"Khu vực chụp ảnh hẹp, đôi khi du khách tranh cãi với nhau, bảo nhau tránh đường. Có lúc va vào nhau suýt ngã xuống sông", Hiroyuki nói thêm.

Ginzan Onsen là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản có quy định hạn chế lượng khách trong bối cảnh bùng nổ lượng khách trong các tháng gần đây.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, tính đến tháng 11/2024, nước này đã ghi nhận 33 triệu lượt khách nước ngoài, phá vỡ kỷ lục 31,9 triệu lượt khách của năm 2019.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: