Thị trấn của Đức cung cấp chỗ ở miễn phí để thu hút cư dân

(CLO) Một thị trấn ở miền đông nước Đức đang triển khai một chương trình đặc biệt nhằm thu hút cư dân mới, bằng cách cung cấp chỗ ở miễn phí trong hai tuần.

Eisenhüttenstadt, nằm sát biên giới Ba Lan và cách thủ đô Berlin khoảng 100 km, hiện đang mời gọi những cư dân tiềm năng trải nghiệm cuộc sống tại đây trong 14 ngày, theo thông báo của chính quyền địa phương.

“Chương trình dành cho bất kỳ ai đang cân nhắc chuyển đến Eisenhüttenstadt — bao gồm người lao động, người từng sống ở đây muốn quay lại, lao động có tay nghề hoặc các cá nhân làm việc tự do mong muốn thay đổi môi trường sống”, thông báo nêu rõ. Thời hạn đăng ký là đầu tháng 7.

Screenshot 2025-05-29 205830
Eisenhüttenstadt nằm trên sông Oder ở biên giới Đức-Ba Lan. (Ảnh: CC/Wiki)

Những người được chọn sẽ được ở miễn phí trong các căn hộ đầy đủ tiện nghi từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 9, trong sáng kiến mang tên “Lên kế hoạch ngay” — một phần của “dự án nhập cư sáng tạo” của thị trấn.

Chính quyền địa phương hy vọng những người tham gia sẽ cân nhắc ở lại lâu dài. Các doanh nghiệp trong vùng cam kết hỗ trợ thông qua các cơ hội thực tập, định hướng nghề nghiệp và phỏng vấn tuyển dụng.

Eisenhüttenstadt, được thành lập vào năm 1950, là thị trấn đầu tiên được quy hoạch hoàn chỉnh dưới thời Đông Đức xã hội chủ nghĩa. Tọa lạc bên bờ sông Oder, thị trấn được xây dựng quanh một nhà máy thép lớn. Trước đây có tên là Stalinstadt (Thị trấn Stalin) theo tên lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin, thị trấn được đổi tên sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1990.

Giống như nhiều khu vực khác thuộc Đông Đức cũ, dân số của Eisenhüttenstadt đã sụt giảm đáng kể từ sau thời kỳ thống nhất, từ hơn 50.000 người xuống còn khoảng 24.000 người hiện nay - theo bà Julia Basan, đại diện chính quyền địa phương, chia sẻ.

Bà Basan cho biết thêm rằng kế hoạch thử sống này nhằm thu hút người dân định cư lâu dài, đặc biệt là các lao động có tay nghề cao.

Hiện nay, Eisenhüttenstadt vẫn là nơi đặt nhà máy luyện thép tích hợp lớn nhất miền đông nước Đức, với khoảng 2.500 nhân công, và giữ vai trò trung tâm trong ngành chế biến kim loại.

Bên cạnh đó, nhiều công trình xây dựng thời kỳ xã hội chủ nghĩa của thị trấn đã được xếp hạng di tích lịch sử, và bố cục đô thị thoáng đãng của nó cũng trở thành điểm hấp dẫn đối với du khách yêu thích kiến trúc.

Một cư dân mới gần đây chia sẻ rằng chính kiến trúc độc đáo của Eisenhüttenstadt đã khiến anh quyết định chuyển đến đây. “Đó là một sự trùng hợp hoàn toàn”, anh nói trong một video được đăng trên Instagram của chính quyền thị trấn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: