(CLO) Chuyến thăm Washington đầu tiên của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã nhận được phản hồi tích cực trong nước, được đánh giá là thể hiện một phong cách lãnh đạo mới.
(CLO) Chính phủ Đức đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng hệ thống hầm trú ẩn và boongke trên toàn quốc, nhằm tăng cường khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp.
(CLO) Một thị trấn ở miền đông nước Đức đang triển khai một chương trình đặc biệt nhằm thu hút cư dân mới, bằng cách cung cấp chỗ ở miễn phí trong hai tuần.
(CLO) Ngày 27/5, tại Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul tuyên bố Đức sẽ không xuất khẩu vũ khí nếu chúng được sử dụng để vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
(CLO) Uganda đã cắt đứt mọi hợp tác quân sự với Đức sau khi cáo buộc Đại sứ Đức tại Kampala có liên quan đến "các hoạt động lật đổ" ở quốc gia Đông Phi này, theo người phát ngôn của quân đội Uganda cho biết.
(CLO) Tổng Tư lệnh Quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer, đã ra chỉ thị yêu cầu quân đội nước này được trang bị đầy đủ vũ khí và trang thiết bị trước năm 2029, theo một tài liệu rò rỉ cuối tuần qua.
(CLO) Theo nhà chức trách Đức, một vụ tấn công bằng dao tại nhà ga xe lửa chính ở thành phố Hamburg của Đức đã khiến 17 người bị thương vào thứ Sáu, trong đó 4 người bị thương nguy hiểm đến tính mạng.
(CLO) Theo số liệu từ cảnh sát liên bang Đức, số lượng người nhập cư trái phép vào nước này đã giảm đáng kể trong hai năm qua, nhờ các biện pháp kiểm soát biên giới ngày càng chặt chẽ.
(CLO) Ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng CDU bảo thủ, được bầu làm Thủ tướng Đức sau vòng bỏ phiếu thứ hai tại Quốc hội Đức (Bundestag), đánh dấu một tiền lệ hiếm hoi và gây chấn động trong lịch sử chính trị hiện đại của Đức.
(CLO) Hạ viện Đức (Bundestag) đã thông qua việc xóa bỏ giới hạn nợ công đã tồn tại nhiều thập kỷ, để tăng ngân sách nhằm phục hồi kinh tế và tăng chi tiêu quân sự của nước này.
(CLO) Cảnh sát và công tố viên cho biết tại cuộc họp báo chung vào tối thứ Hai rằng tài xế đã cố ý lái xe vào đám đông ở thành phố Mannheim thuộc bang Baden-Württemberg của Đức. Vụ việc khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
(CLO) Đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) của Đức được dự báo sẽ đạt được những bước tiến lớn khi cả nước Đức sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử bước ngoặt vào hôm nay (23/2).
(CLO) Đức sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào Chủ nhật, ngày 23/2, sau khi cuộc bầu cử đột xuất được triệu tập vào tháng 12 năm ngoái vì sự tan rã của chính phủ liên minh do Thủ tướng Olaf Scholz lãnh đạo.
(CLO) Ít nhất 30 người bị thương sau khi một chiếc xe lao vào cuộc diễu hành ở Munich. Nghi phạm là một công dân Afghanistan hợp pháp tại Đức đã bị bắt và bị yêu cầu trục xuất.
(CLO) Vào thứ Bảy, quân đội Đức đã xác nhận rằng họ sẽ thành lập một đơn vị lục quân mới có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở quân sự bên trong đất nước. Là một phần của cơ cấu mới, lực lượng phòng vệ nội địa sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của quân đội từ tháng 4.
(CLO) Hai cảnh sát đã bị thương, trong đó có một người bị thương nghiêm trọng, sau vụ nổ xảy ra vào đêm thứ Năm bên ngoài một tòa nhà cảnh sát ở Berlin.
(CLO) Tổng thống Frank-Walter Steinmeier hôm thứ Sáu đã giải tán Quốc hội Đức để chính thức mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào ngày 23/2 tới đây, sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền ba bên của Thủ tướng Olaf Scholz.
(CLO) Ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen Liên bang Đức: "Với vai trò là đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam - Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển ngày càng tốt đẹp, trong đó có hợp tác ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo".
(CLO) Các đảng đối lập và nhóm doanh nghiệp Đức hôm thứ Năm đã thúc giục Thủ tướng Olaf Scholz nhanh chóng tổ chức một cuộc bầu cử sớm để giảm thiểu tình trạng khủng hoảng chính trị sau khi chính phủ liên minh ba bên của ông tan rã.