Thị trấn Nhật Bản mệt mỏi vì 'ô nhiễm du lịch' mùa anh đào

Một bức ảnh đẹp về ngọn núi Phú Sĩ phủ tuyết trắng, phía trước là một ngôi chùa đỏ cùng hoa anh đào nở rộ, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo hàng nghìn du khách đến thị trấn yên bình Fujiyoshida, Nhật Bản.

Ngôi chùa tháp màu đỏ trắng gần ngọn núi phủ tuyết vào ban ngày
Núi Phú Sĩ phủ tuyết trắng hiện lên phía sau một ngôi chùa đỏ. Ảnh: Unsplash

Nhưng niềm vui của du khách lại khiến cư dân địa phương mệt mỏi. Đường phố tắc nghẽn, rác chất đống, khách nước ngoài thiếu ý thức gõ cửa mượn nhà vệ sinh, thậm chí đi vệ sinh bừa bãi trước nhà dân. Tháng 2, chính quyền Fujiyoshida quyết định hủy lễ hội hoa anh đào thường niên, sự kiện từng được tổ chức để thúc đẩy du lịch từ hơn 10 năm trước.

Ông Masatoshi Hada, giám đốc Sở Kinh tế và Môi trường Fujiyoshida, nói: “Khu vực này chủ yếu là khu dân cư bình thường, việc cân bằng giữa du lịch và môi trường sống trở nên khó khăn. Chúng tôi không quảng bá lễ hội để tránh thu hút thêm du khách”.

Dù không có lễ hội, khách vẫn đổ về vào những ngày nắng đẹp đầu tháng 4. Những con phố dẫn đến công viên Arakurayama Sengen nổi tiếng chật kín, với lượng khách nước ngoài vượt 10.000 người mỗi ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường nhật của người dân.

Hiện tượng “ô nhiễm du lịch” không chỉ ở Fujiyoshida. Ở Kyoto hay Kamakura, du khách mang vali lớn làm tắc nghẽn giao thông, gây phiền hà cho cư dân.

Để ứng phó, từ 1/4, Fujiyoshida tăng cường lực lượng bảo vệ, hạn chế xe buýt du lịch, buộc khách đi bộ vào khu vực danh lam. Nhân viên bảo vệ Hiroaki Nagayama cho biết anh gặp khó khăn khi phải nhắc nhở du khách bỏ rác đúng nơi quy định và giúp người bị lạc, nhiều người không hiểu tiếng Nhật. Ông Hitoshi Mori, 93 tuổi, nhận xét: “Du lịch tốt nhưng phiền phức. Tôi chỉ dám đi mua thực phẩm một lần mỗi tuần để tích trữ đủ dùng”.

Dù vậy, nhiều du khách vẫn hào hứng với cảnh sắc và văn hóa. Lisa Goerdert từ Paris nói: “Bạn có khoảng 5 phút để chụp ảnh, thật tuyệt”. Vicky Tran từ Melbourne, Úc, dù không thể leo lên đỉnh để ngắm toàn cảnh, vẫn yêu thích khu vực xung quanh.

Tình trạng quá tải đã chia rẽ cộng đồng. Một số người mở bãi đỗ xe, cửa hàng, quầy ăn nhờ du lịch tăng mạnh, trong khi người quen sống yên tĩnh cảm thấy phiền hà.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: