Thị trường đồ chơi Trung thu: Tấp nập người chụp ảnh 'check in'

Thứ hai, 21/09/2020 20:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Trung thu 2020, các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược,... đã rực rỡ sắc màu với nhiều đồ chơi được bày bán. Tuy đông khách qua lại nhưng theo các tiểu thương, số người có nhu cầu mua hàng thật sự rất ít mà chủ yếu đến chụp ảnh.

Sự kiện: Tết trung thu

Các tuyến phố: Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can,... rực rỡ sắc màu với nhiều đồ chơi được bày bán phục vụ Tết Trung thu 2020

Các tuyến phố: Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can,... rực rỡ sắc màu với nhiều đồ chơi được bày bán phục vụ Tết Trung thu 2020

Có mặt tại tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (quận Hoàn Kiếm), nơi được coi là “thủ phủ” bán các loại đồ chơi truyền thống mỗi dịp Tết Trung thu, PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận không khí rộn ràng, tấp nập người qua lại.

Chị Nga, một chủ cửa hàng cho biết năm nay đồ chơi Trung thu khá phong phú, đa dạng với nhiều mặt hàng truyền thống như: đèn ông sao, trống, đèn lồng, mặt nạ, đầu sư tử,...trong đó hàng sản xuất trong nước chiếm ưu thế.

Đồ chơi Trung thu được bày bán khá phong phú, đa dạng với nhiều mặt hàng truyền thống như: đèn ông sao, trống, đèn lồng, mặt nạ, đầu sư tử,...

Đồ chơi Trung thu được bày bán khá phong phú, đa dạng với nhiều mặt hàng truyền thống như: đèn ông sao, trống, đèn lồng, mặt nạ, đầu sư tử,...

Các loại đèn lồng được thiết kế khá bắt mắt với nhiều hình thù con vật ngộ nghĩnh

Các loại đèn lồng được thiết kế khá bắt mắt với nhiều hình thù con vật ngộ nghĩnh

Mặt hàng đồ chơi truyền thống năm nay được khách hàng khá ưa chuộng

Mặt hàng đồ chơi truyền thống năm nay được khách hàng khá ưa chuộng

Tuy nhiên, do còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Tết Trung thu nên lượng khách tìm đến với nhu cầu mua sắm thực chưa nhiều, phần đông là các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in.

Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay sức mua thấp hơn năm trước nên các cửa hàng cũng chỉ nhập hàng cầm chừng, bán hết đến đâu thì nhập hàng đến đó.

Lượng người mua thực tế vẫn khá khiêm tốn, phần đông là các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in

Lượng người mua thực tế vẫn khá khiêm tốn, phần đông là các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in

Một chủ cửa hàng đang ngồi chờ khách đến mua

Một chủ cửa hàng đang ngồi chờ khách đến mua

Một cửa hàng để biển

Một cửa hàng để biển "Ở đây bán hàng không chụp ảnh"

Một cửa hàng bán trống các loại trên phố Hàng Lược vắng khách mua hàng

Một cửa hàng bán trống các loại trên phố Hàng Lược vắng khách mua hàng

Tình trạng vắng khách cũng xuất hiện trên phố Lương Văn Can

Tình trạng vắng khách cũng xuất hiện trên phố Lương Văn Can

Khảo sát tại khu vực phố Hàng Mã giá đầu sư tử từ 50.000 - 300.000 đồng/chiếc, mặt nạ ông địa từ 25.000 - 30.000 đồng/chiếc, trống từ 30.000 - 300.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, giá đèn ông sao phổ biến từ 15.000 - 30.000 đồng/chiếc loại nhỏ và vừa và loại lớn nhất có giá lên tới cả trăm nghìn đồng.

Đa dạng nhất phải kể đến các loại đèn lồng với nhiều hình dáng, kích cỡ được thiết kế khác bắt mắt với nhiều hình thù con vật ngộ nghĩnh như thỏ, gà, cá,... Đặc biệt đèn kéo quân truyền thống có giá từ 200.000 đồng/chiếc có thể dùng nguồn cắm điện hoặc chạy pin.

Một số mặt hàng đồ chơi

Một số mặt hàng đồ chơi "nóng" như côn, kiếm được bày bán trên phố Hàng Mã

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến phố Hàng Mã vui chơi và chụp ảnh

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến phố Hàng Mã vui chơi và chụp ảnh

Lượng người đổ về phố Hàng Mã khá đông cùng với các phương tiện di chuyển trên đường nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc

Lượng người đổ về phố Hàng Mã khá đông cùng với các phương tiện di chuyển trên đường nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc

Các mặt hàng truyền thống do làng nghề sản xuất được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. So với năm trước, giá các mặt hàng này hầu như không thay đổi. Còn đồ chơi nhập ngoại năm nay kém đa dạng hơn mọi năm và giá cả tăng do chi phí đầu vào nên ít được bày bán cũng như mua nhiều.

Thế Anh

Tin khác

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

(CLO) Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có báo cáo trình UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn.

Giao thông
Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), căn cứ vào kế hoạch chạy tàu hiện hành và để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt bổ sung thêm kế hoạch chạy tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 28/3.

Giao thông
Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Viêt Nam cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh (Slot) cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè 2024.

Giao thông
Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa phối hợp với đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội khảo sát các điểm đỗ xe cho hành khách đi tàu.

Giao thông
Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

(CLO) Đám cháy bất ngờ bùng phát từ một container trên cầu Phú Mỹ, đoạn qua phường Tân Thuận Đông (Quận 7, TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ.

Giao thông