Thị trường du lịch nóng bỏng với các chuyến “du lịch tiêm chủng” thời Covid 19

(CLO) Không chỉ phải trả trước hàng nghìn USD mà những người có đủ khả năng chi trả những chuyến du lịch như vậy còn phải đối mặt với rất ít sự đảm bảo và thậm chí có thể gặp khó khăn khi trở về nhà.
Các nhà sư Phật giáo ở Bangkok, Thái Lan, tiêm vắc-xin Sinovac. Ảnh: EPA.

Các nhà sư Phật giáo ở Bangkok, Thái Lan, tiêm vắc-xin Sinovac. Ảnh: EPA.

Các hiệp hội đại lý du lịch ở Ấn Độ và Thái Lan - những nơi đang phải đối mặt với sự gia tăng của bệnh nhiễm trùng Covid-19 ở các mức độ khác nhau - cũng như Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch Việt Nam đã cảnh báo công chúng cần phải hết sức thận trọng đối với các nhà điều hành quảng cáo các tour du lịch đi tới nước ngoài để tiêm phòng với chi phí đắt đỏ và tiềm tàng rất nhiều rủi ro tài chính..

Các quảng cáo về các chuyến du lịch tiêm chủng, chủ yếu đến Mỹ, đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Ấn Độ, bất chấp những hạn chế khiến việc du lịch quốc tế gần như không thể. Ở Thái Lan và Việt Nam cũng vậy, ngày càng có nhiều gói tour du lịch mang đến cơ hội tham gia xếp hàng tiêm chủng ở nước ngoài.

Jyoti Mayal, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Ấn Độ cho biết: “Đến Mỹ không phải là bất hợp pháp, đi du lịch hoàn toàn là lựa chọn của bạn. Với tư cách là một hiệp hội, lời khuyên của chúng tôi là bạn cần kiểm tra độ tin cậy của đại lý du lịch, kiểm tra tất cả các tài liệu và sau đó mới quyết định”.

Công ty du lịch Gem Tours & Travels có trụ sở tại Mumbai đã lấy tên của 5.000 người quan tâm đến thời gian lưu trú 3 ngày ở New York để được tiê, mũi vắc-xin phòng Covid đầu tiên và một chuyến đi khác vài tuần sau đó để tiêm mũi thứ hai, với mỗi chuyến đi có giá khoảng 150.000 rupee (2.000 USD).

Một nhà điều hành khác, Arabian Nights Tours có trụ sở tại Dubai, đang quảng cáo “một chuyến đi mang tên tiêm chủng và hạnh phúc” ở Nga với mức giá thấp nhất là 1.780 USD, chuyến tham quan bao gồm vé máy bay khứ hồi từ New Delhi đến Moscow, 24 đêm lưu trú tại St Petersburg và thủ đô, và hai liều vắc xin phòng Covid Sputnik.

Tương tự, ở Thái Lan, đã có những quảng cáo về các chuyến du lịch đến Mỹ và Nga để tiêm vắc-xin. Một nhà điều hành ở Bangkok đang cung cấp các chuyến đi có giá từ 2.400 USD đến 6.400 USD đến San Francisco, New York và Los Angeles, với giá cả phụ thuộc vào khoảng cách thời gian giữa các liều tiêm chủng và loại nhãn hiệu vắc-xin họ tiêm. Một chủ đại lý khác được báo cáo rằng ông đã nhận được hàng trăm yêu cầu muốn đi tiêm vắc xin tại Mỹ, nhưng 80% người dân lại không có thị thực Mỹ.

Nhiều gói dịch vụ của Thái Lan không bao gồm chi phí visa, vé máy bay, ăn uống hoặc chi phí kiểm dịch ở hai đầu nếu có. Tuy nhiên, theo Suthiphong Pheunphiphop, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan, các công ty lữ hành cũng không chịu trách nhiệm nếu du khách bị ốm do tác dụng phụ của vắc-xin.

Suthiphong nói: “Chính phủ không ngăn bất kỳ công ty lữ hành nào bán các gói như vậy, tuy nhiên, rất nhiều gánh nặng và rủi ro thuộc về khách du lịch hơn là công ty lữ hành, vì vậy khách hàng nên cân nhắc nếu chuyến đi có giá trị rủi ro cao như này”.

Một số công ty du lịch tại Việt Nam - nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp ở Đông Nam Á- cũng đang cung cấp các tour du lịch đến Mỹ để tiêm vắc xin..

Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh tuần trước trên trang Facebook của mình đã quảng cáo tour du lịch “vac-cation” kéo dài 8 ngày với giá khoảng 45 triệu đồng (1.947 USD), kèm theo vắc-xin Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. 

Lê Văn Trí, Giám đốc bán hàng và tiếp thị của công ty, cho biết những người muốn được tiêm vắc-xin của Pfizer và Moderna sẽ ở lại lâu hơn và chi phí cao hơn. Anh cho biết có nhiều người quan tâm hơn đến các chuyến tham quan vắc-xin của công ty anh ấy mỗi ngày mà không đưa ra một số lượng khách hàng tiềm năng cụ thể.

Tuyên bố là công ty đầu tiên trong nước triển khai một tour du lịch như vậy, gói của họ bao gồm vé một chiều đến Mỹ, chỗ ở với tiêu chuẩn 3 sao trở lên, phí kiểm tra Covid-19 trước khi đến, phí thị thực, bảo hiểm du lịch trong 31 ngày và một hướng dẫn viên du lịch, người sẽ giúp khách hàng đăng ký tiêm chủng tại Mỹ.

Tugo, một công ty du lịch khác có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang cung cấp một tour du lịch 24 ngày đến Los Angeles với cơ hội tiếp cận với các loại vắc xin tương tự. Gói này sẽ có chi phí 250 triệu đồng, bao gồm vé máy bay khứ hồi, phí dịch vụ vắc xin, tiền ăn ở tại Mỹ cũng như phí kiểm dịch tại Việt Nam, cùng nhiều quyền lợi khác.

Nguyễn Quý Phương, Giám đốc sở du lịch của Việt Nam, khuyến cáo mọi người nên cẩn thận trước khi đặt các chuyến du lịch vắc xin ra nước ngoài do rủi ro cao.

Trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nhà nước được công bố vào chủ nhật, ông cho biết mặc dù các tour du lịch tiêm vắc-xin đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng, nhưng chúng rất đắt và nhiều người chỉ cung cấp vé một chiều, trong khi thông tin liên quan đến tiêm chủng rất mơ hồ và “không có gì đảm bảo rằng nhu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng ”.

Nhu cầu về các chuyến tham quan vắc xin đang được thúc đẩy một phần do khả năng tiếp cận không bình đẳng đối với loại vắc xin được coi là hiệu quả nhất, đã được các quốc gia giàu có đảm bảo. Điều này đã bóp chết phần lớn thế giới đang phát triển và khiến người dân ở những nơi đó phải tìm đến nơi khác để được tiêm vắc-xin với tiêu chuẩn tốt nhất nếu họ có tiền. Ấn Độ và Thái Lan đang chứng kiến những làn sóng Covid mới độc hại và với chỉ 7% dân số của họ được đảm bảo về tiêm chủng vắc-xin.

Nhưng cũng có câu hỏi đặt ra là liệu một số chuyến du lịch tiêm vắc xin có thực tế hay không, do chi phí cao, đóng cửa biên giới và giảm lịch bay. Ví dụ, Ấn Độ đã đình chỉ các chuyến bay chở khách thương mại quốc tế theo lịch trình cho đến ngày 31 tháng 5, trong khi Mỹ vào đầu tháng này đã cấm hầu hết các chuyến du lịch từ Ấn Độ, mặc dù hạn chế đi lại không áp dụng cho công dân hoặc thường trú nhân Mỹ.

Mayal của Hiệp hội Đại lý Du lịch Ấn Độ cho biết: “Một số điều có thể xảy ra sai sót khi thực hiện chuyến du lịch này. Có thể bạn phải ở lại một tháng, nhưng nếu bạn phải ở lại lâu hơn thì ai sẽ chịu chi phí đó? Và giả sử thậm chí nếu bạn không thể được tiêm vắc-xin thì tiền của bạn đã cạn kiệt và có lẽ bạn không hề cần một kỳ nghỉ như vậy”.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: