Thị trưởng Washington kêu gọi tăng cường an ninh trong ngày ông Biden nhậm chức

(CLO) Thị trưởng của Washington đã yêu cầu tăng cường an ninh tại lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1, sau khi những người ủng hộ ông Trump gây bạo loạn tại Điện Capitol vào tuần trước.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Biden nói Trump không phù hợp để làm tổng thống, buộc tội kích động bạo lực

Ông Trump thừa nhận kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, hứa chuyển giao quyền lực cho Joe Biden

190 nghị sĩ đề nghị thảo luận điều khoản mới, xem xét bãi nhiệm ông Trump

Thị trưởng Washington, Muriel Bowser nói rằng lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1 tới sẽ cần một "cách tiếp cận khác" so với các lễ nhậm chức trước đây. Bà mô tả cuộc tấn công vào điện Capitol hồi đầu tuần trước là một "cuộc tấn công khủng bố chưa từng có".

“Trong khi tôi sẽ tiếp cận với một loạt các đối tác địa phương, khu vực và liên bang để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của chúng ta, tôi thực sự kêu gọi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ điều chỉnh các biện pháp an toàn trong Lễ nhậm chức một cách cụ thể”, bà Bowser viết trong một bức thư gửi ông Chad Wolf, quyền thư ký của Bộ.

Những người ủng hộ Trump tấn công vào tòa nhà Capitol vào ngày 6/1 đã gây hỗn loạn cả hai viện Quốc hội, làm trì hoãn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Mỹ.

Trước đó, ông đã dự mít tinh và phát biểu trước đám đông người ủng hộ gần Nhà Trắng, kêu gọi họ đứng lên "chiến đấu""tự bảo vệ". Ông cũng nhiều lần cáo buộc cuộc bầu cử là gian lận dù không thể đưa ra bằng chứng cụ thể. Ông Trump ban đầu đã lên tiếng ca ngợi những người ủng hộ của mình nhưng sau đó lên án các hành vi bạo lực khi những người biểu tình đột nhập và gây hỗn loạn tòa nhà Quốc hội. 

Các nhà lập pháp buộc phải sơ tán sau khi những người bạo loạn phá vỡ vòng vây cảnh sát để xông vào phòng họp. Năm người đã chết trong vụ bạo lực, bao gồm một cảnh sát tại điện Capitol vì bị đám đông đánh đập.

Trong lá thư của mình, bà Bowser cho biết Quận Columbia đang gửi yêu cầu "tuyên bố trước tình trạng thảm họa" để nhận được sự hỗ trợ của liên bang.

Bà cũng thúc giục Bộ An ninh Nội địa phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Tòa án Tối cao và Quốc hội để thiết lập một kế hoạch triển khai lực lượng liên bang cho buổi lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Washington vẫn giữ cảnh giác cao độ trước lễ nhậm chức của ông Biden. Sự kiện này thường thu hút hàng trăm nghìn du khách đến thành phố này, nhưng lượng người được tham gia trong năm nay sẽ giảm đáng kể vì đại dịch Covid-19.

Ông Trump cho biết hồi tuần trước rằng ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: