Thiếu niên sát hại cha mẹ để lên kế hoạch ám sát ông Trump

(CLO) Một thiếu niên 17 tuổi ở bang Wisconsin (Mỹ) bị buộc tội sát hại cha mẹ để lấy tiền thực hiện âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump và tiến hành tấn công khủng bố.

Ngày 1/3, cảnh sát tại quận Waukesha, bang Wisconsin phát hiện hai thi thể trong một ngôi nhà. Nạn nhân là Tatiana Casap (35 tuổi) và Donald Mayer (51 tuổi), mẹ và cha dượng của thiếu niên Nikita Casap (17 tuổi). Thiếu niên này nhanh chóng trở thành nghi phạm chính và bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi tiểu bang.

Từ một vụ án mạng rúng động trong gia đình, cuộc điều tra nhanh chóng hé lộ một âm mưu cực đoan mang tính khủng bố cấp quốc gia.

untitled.png
Nikita Casap xuất hiện tại tòa án. Ảnh chụp màn hình

Theo các tài liệu tòa án được công bố hôm 9/4, Nikita Casap bị buộc hai tội danh giết người cấp độ một, hai tội danh che giấu xác chết và nhiều tội danh nghiêm trọng khác như trộm cắp tài sản và đánh cắp danh tính.

Đáng chú ý, lệnh khám xét điện thoại và thiết bị điện tử của Casap cho thấy hắn có liên hệ với “The Order of Nine Angles” – một tổ chức cực đoan tân phát xít nổi tiếng với tư tưởng thượng đẳng da trắng và khủng bố chính trị.

Các điều tra viên cũng tìm thấy một bản tuyên ngôn dài 3 trang chứa các nội dung kích động ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi cách mạng và sử dụng bạo lực nhằm “bảo vệ chủng tộc da trắng khỏi những chính trị gia do người Do Thái kiểm soát”.

Trong tài liệu này, Casap viết rõ lý do chọn Tổng thống Trump làm mục tiêu: “Việc loại bỏ tổng thống, và có lẽ là cả phó tổng thống, sẽ tạo ra hỗn loạn, khiến công chúng tin rằng ám sát và sự sụp đổ của hệ thống là điều có thể xảy ra”. Hắn tin rằng đây là cách để đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền và châm ngòi cho một “cuộc cách mạng chính trị”.

Không dừng lại ở lời nói, Casap còn được cho là đã chi tiền – ít nhất một phần – để mua máy bay không người lái và chất nổ, nhằm chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt phục vụ cho kế hoạch tấn công. Các nhà chức trách cho rằng hành động giết cha mẹ có thể là nhằm chiếm đoạt tài chính và giành quyền tự chủ để thực hiện âm mưu khủng bố.

Hồ sơ tòa án cũng tiết lộ rằng Casap từng có ý định trốn ra nước ngoài, cụ thể là sang Ukraine, để lẩn tránh pháp luật. Ngoài ra, hắn còn liên lạc với một số cá nhân khác để bàn bạc và nhận hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch khủng bố, trong đó bao gồm cả việc sử dụng bom và tiến hành ám sát.

Hiện Casap đang bị giam giữ với tiền bảo lãnh lên tới 1 triệu USD. Phiên tòa tiếp theo đưa hắn ra xét xử chính thức được ấn định vào ngày 7/5. Các cơ quan liên bang đang xem xét thêm nhiều cáo buộc nghiêm trọng khác như âm mưu ám sát Tổng thống và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: