Thổ Nhĩ Kỳ công bố phi hành gia đầu tiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết phi hành gia đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào cuối năm nay.

Phi công không quân Alper Gezeravci, 43 tuổi, được chọn là công dân Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên bay vào vũ trụ. Phi hành gia dự phòng sẽ là Tuva Cihangir Atasever, 30 tuổi, kỹ sư hệ thống hàng không tại nhà thầu quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan.

tho nhi ky cong bo phi hanh gia dau tien len tram vu tru quoc te hinh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan công bố các phi hành gia đầu tiên được lựa chọn để đưa lên ISS. Ảnh: AFP

Bài liên quan

SpaceX đưa thành công 4 phi hành gia ISS trở về Trái đất

SpaceX và NASA đưa phi hành đoàn mới lên trạm vũ trụ ISS

Tàu vũ trụ Nga cập bến ISS để giải cứu phi hành đoàn bị mắc kẹt

Nữ phi hành gia người Nga lên ISS trên chuyến bay SpaceX từ Mỹ

Ông Erdogan đã đưa ra thông báo này tại hội chợ hàng không và vũ trụ Teknofest ở Istanbul. Đây cũng là llần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị ốm sau một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Ba. Ông đã xuất hiện cùng với Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliyev, và thủ tướng lâm thời của Libya, Abdul Hamid Dbeibeh.

“Người sẽ thực hiện sứ mệnh không gian có người lái đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại Trạm Vũ trụ Quốc tế trong 14 ngày", ông Erdogan nói. “Phi hành gia của chúng tôi sẽ thực hiện 13 thí nghiệm khác nhau do các trường đại học và tổ chức nghiên cứu danh tiếng của đất nước chuẩn bị trong nhiệm vụ này".

Ông Erdogan mô tả Gezeravci là một “phi công Thổ Nhĩ Kỳ anh hùng, người đã đạt được thành công đáng kể trong Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân”. Trang web của Cơ quan Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ mô tả Gezeravci là một cựu chiến binh không quân với 21 năm kinh nghiệm và từng theo học tại Học viện Công nghệ Không quân Mỹ.

Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ được lên kế hoạch vào ngày 14/5 và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Erdogan sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền cách đây 2 thập kỷ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối phó với suy thoái kinh tế kéo dài và chính phủ đã nhận nhiều chỉ trích sau trận động đất hồi tháng 2 làm hơn 50.000 người thiệt mạng.

Trong khi vận động tái tranh cử, ông Erdogan đã tiết lộ một số dự án uy tín, chẳng hạn như nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ và vận chuyển khí đốt tự nhiên từ các khu bảo tồn Biển Đen.

Quốc Thiên (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: